SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Theo thông báo mới nhất của Honda, hãng này đang nhanh chóng triển khai việc thu hồi 1,6 triệu xe ô tô thuộc các thương hiệu Honda và Acura bị lỗi túi khí trong thời gian sớm nhất theo yêu cầu của Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Toyota cho biết họ đã triệu hồi 1,3 triệu xe tại thị trường Mỹ vì lỗi túi khí Takata. Đây được xem là một phần của chiến dịch triệu hồi trong nhiều năm của ngành công nghiệp ôtô, được công bố vào năm 2016.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Ford thông báo sẽ mở đợt triệu hồi thứ 4 liên quan tới việc lắp bộ thổi phồng túi khí Takata lỗi đang được lưu hành tại thị trường Bắc Mỹ với số lượng 953.000 chiếc xe.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Ngày 9/1, Tập đoàn sản xuất xe hơi của Nhật Bản - Toyota đã xác nhận thu hồi thêm 1,7 triệu xe trên phạm vi toàn cầu do nghi ngờ các túi khí lắp đặt bị lỗi.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Ford Mỹ mới đây đã phát đi thông báo kêu gọi triệu hồi 953.036 chiếc xe Ford tại Bắc Mỹ bị hỏng hệ thống bơm túi khí phía trước ghế hành khách.
(SHTT) - Ngày 5/10, hãng xe hơi Toyota của Nhật Bản ra thông báo thu hồi hơn 14.000 xe động cơ hybrid, bao gồm cả xe chạy cả bằng động cơ xăng và bằng động cơ điện, tại Na Uy để sửa chữa các lỗi kỹ thuật.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Mới đây lại xảy ra một trường hợp tử vong do lỗi túi khí Takata. Trường hợp này xảy ra trên xe Honda City và đang được điều tra làm rõ.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) – Mới đây, hãng sản xuất UMW Toyota Motor (UMWT) đã công bố một chiến dịch đặc biệt, thu hồi 21.000 sản phẩm được sản xuất trong giai đoạn 2013-2014 để khắc phục các vấn đề về túi khí.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) - Vụ bê bối thu hồi xe lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ tiếp tục được mở rộng khi xuất hiện thông tin thu hồi thêm 3,3 triệu túi khí Takata. Những xe thuộc diện thu hồi lần này là các dòng xe sản xuất năm 2009, 2010 và 2013 thuộc các thương hiệu xe lớn.
(SHTT) - Mercedes-Benz Trung Quốc đã đưa ra thông báo về việc sẽ triệu hồi 351.218 chiếc xe thuộc hai dòng SLK-Class và GLK-Class. Nguyên nhân của đợt triệu hồi lần này là do túi khí Takata có thể gây sát thương cho người ngồi trên xe.
(SHTT) - Giới chức Trung Quốc cho biết, từ ngày 23/10 Honda sẽ thực hiện việc triệu hồi hơn 245.000 xe tại nước này do lỗi túi khí Takata.
(SHTT) - Nhận định có khoảng 2,7 triệu túi khí Takata đã được lắp đặt trên các dòng xe Nissan, Mazda và Ford có chứa chất chống ẩm canxi sunfat. Vì vậy, Cục Quản lý an toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ vừa đưa ra thông báo triệu hồi số túi khí gặp lỗi trên.
(SHTT) - Hãng xe Mazda của Nhật vừa đưa ra thông báo thu hồi hơn 100.000 chiếc ô tô tại thị trường Thái Lan để thay thế túi khí.
(SHTT) - Hãng ô tô hàng đầu thế giới Ford đang tiến hành thu hồi hàng loạt xe do lỗi túi khí. Tuy nhiên lỗi này không giống với vấn đề của túi khí Takata gặp phải hồi cuối năm 2016.
Khoa học Công nghệ 7 năm trước
(SHTT) - Ford tiếp tục mở rộng đợt triệu hồi với số lượng lớn do sự cố túi khí Takata. Tổng số xe bị triệu hồi lên tới con số 816.000 xe và khiến Ford chịu thiệt hại nặng. Trước đó, hàng loạt các hãng xe lớn như Toyota, Honda và Fiat Chrysler cũng gặp sự cố về vấn đề này.