SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Trượt top 3 Britain’s Got Talent, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vẫn khiến người hâm mộ nức lòng

11:00, 04/06/2018
(SHTT) - Hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã có màn trình diễn công phu, mạo hiểm chồng đầu thăng bằng đi trên mai hoa thung tại đêm chung kết Britain’s Got Talent khiến người hâm mộ nức lòng.

Đêm chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng Anh Quốc (Britain’s Got Talent - 2018) tối 3/6 giờ Anh đã khép lại. Đại diện Việt Nam là anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã mang đến một tiết mục được đánh giá là vô cùng nguy hiểm.

Tuy có một tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng nhưng Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vẫn thiếu một chút may mắn để chạm đến danh hiệu Quán quân. Người chiến thắng được xướng tên là Lost Voice Guy - anh chàng bị bệnh bại não khiến không thể nói chuyện nhưng vẫn mang lại được tiếng cười cho mọi người qua các hành động.

Dù không giành chiến thắng nhưng họ đã mang đến niềm tự hào cho bản thân, gia đình và người Việt Nam nói chung. Tài năng của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp nhận được rất nhiều bình luận khen ngợi từ bạn bè quốc tế.

quoc co quoc nghiep chung ket

 Trượt top 3 Britain’s Got Talent, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vẫn khiến người hâm mộ nức lòng

Cặp đôi xuất hiện trên sân khấu với trang phục bộ đội gắn huy hiệu cờ Tổ quốc. Sau khi thể hiện một số động tác khởi động như chống đẩy, nâng đỡ, giữ thăng bằng cơ bản, Quốc Nghiệp bất ngờ cởi áo, khoe hình thể 6 múi, khiến các giám khảo và khán giả phấn khích. Hai anh em biểu diễn màn chồng đầu sở trường nhưng cấp độ mạo hiểm cao hơn vòng sơ tuyển và bán kết.

Trên trang Facebook cá nhân, Quốc Nghiệp chia sẻ: "Quốc Cơ, Quốc Nghiệp đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình. Sứ mệnh 'Người Việt Nam luôn ngẩng cao đầu!'. Giải thưởng bây giờ đối với tôi không còn quan trọng nữa. Vinh quang tôi dành tặng cho ba mẹ, cho anh chị tôi và tất cả mọi người.

Riêng tôi, tôi chỉ ước ao về thật nhanh với một miền yên bình nhỏ để ôm lấy vợ tôi, con tôi, những người đã nếm trải những lo lắng, phiền muộn và hết nước mắt vì tôi những ngày qua! Xin cám ơn những bước dõi theo, động viên và nguyện cầu của tất cả mọi người".

quoc co quoc nghiep chung ket 1

 

Nhiều người Việt ứa nước mắt khi xem anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp mặc đồ lính với cờ đồ sao vàng, thể hiện tiết mục đầy mạo hiểm trên nền nhạc hào hùng. Ca sĩ Phi Nhung và Pha Lê tiết lộ mừng phát khóc khi xong màn trình diễn này.

Trước đêm bán kết, khi tập luyện, Quốc Nghiệp đã ngã từ trên cao xuống, trầy xước vai và mất một lúc anh mới có thể đứng dậy. Đoạn clip ghi lại cảnh tai nạn của hai anh em khiến khán giả lo lắng. Phía ban tổ chức yêu cầu Quốc Cơ - Quốc Nghiệp ký giấy cam kết, bởi tiết mục của họ rất nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, với "tinh thần thép", anh em "hoàng tử xiếc" không ngại thử thách, vượt qua chính mình vì màu cờ sắc áo, rạng danh Việt Nam với bạn bè thế giới. “Trong đêm chung kết, chúng tôi sẽ có tiết mục cực kỳ nguy hiểm. Tôi nghĩ các bạn sẽ không tin chúng tôi sẽ mạo hiểm đến thế”, Quốc Cơ tiết lộ trước đêm chung kết.

Vân Hà

Tin khác

Khoa học Công nghệ 12 giờ trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 19 giờ trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.
Khoa học Công nghệ 5 ngày trước
(SHTT) - Tại Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia 2024 với chủ đề 'Phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm' mới đây, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái cho biết trình độ KHCN trong nông nghiệp của nước ta còn thấp và chậm phát triển, có khoảng cách khá xa so với thế giới và khu vực.