SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

TOP 10 doanh nhân "xủi xẻo" nhất năm 2018

08:45, 27/12/2018
(SHTT) - Theo Forbes, việc để cho các bê bối gây rò rỉ thông tin người dùng xuất hiện liên tiếp đã khiến ông chủ Facebook bị mất tới 18,7 tỷ USD và chính thức nhận được danh hiệu doanh nhân làm ăn thua lỗ nặng nhất trong năm 2018.

Tỷ phú Mark Zuckerberg - mất 18,7 tỷ USD

1

 

Trong năm qua, tổng tài sản của Mark Zuckerberg bị hao hụt tới 18,7 tỷ USD. Đặc biệt, chỉ một ngày sau khi Facebook báo cáo kết quả doanh thu quý II hồi tháng 7, cổ phiếu của nó đã giảm ngay 19%. Năm qua được đánh giá là một năm đầy sóng gió của Facebook khi liên tiếp dính các bê bối về rò rỉ thông tin khách hàng, trả tiền cho một công ty để đưa những thông tin tiêu cực về George Soros. Ngoài ra, ông chủ Facebook là người Mỹ duy nhất nằm trong danh sách 10 tỷ phú sụt giảm tài sản nhiều nhất năm. Ảnh: Bloomberg.

Tỷ phú Amancio Ortega - mất 16,2 tỷ USD

1000x1

 

Tỷ phú Tây Ban Nha Amancio Ortega là người thứ hai thua thiệt nhiều nhất năm qua, khi mất 16,2 tỷ USD. Ông chủ hãng thời trang Inditex được sáng lập năm 1975, nổi tiếng nhất với thương hiệu thời trang Zara đã có một năm tăng trưởng chậm. Cổ phiếu của hãng cũng giảm suốt năm khiến giá trị ròng tài sản của ông hiện còn khoảng 59,6 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg.

Tỷ phú Georg Schaeffler - mất 14 tỷ USD

3

 

Tỷ phú Georg Schaeffler - ông chủ công ty sản xuất ôtô Continental AG hàng đầu của Đức về hệ thiết bị điện tử nội thất, hệ thống phanh, hệ thống an toàn đã mất 14 tỷ USD. Thị phần và doanh số bán xe của Continental AG đã giảm mạnh tại châu Âu và Trung Quốc, nơi vốn được xem là thị trường đầy hấp dẫn vì có dân số đông. Tháng trước, doanh nghiệp này công bố tăng trưởng doanh số năm nay dưới 1%, trong khi năm ngoái là 8,5%. Cổ phiếu của tỷ phú cũng giảm giá 46% trong năm qua. Ảnh: BI.

Tỷ phú Pony Ma - mất 10,1 tỷ USD

4

 

Một năm đầy khó khăn của gã khổng lồ Internet Trung Quốc - Tencent, đã khiến ông chủ của nó, tỷ phú Pony Ma mất 10,1 tỷ USD. Ông Ma từng là người giàu nhất nước này nhưng hiện đứng ở vị trí thứ hai, sau ông chủ gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba của Jack Ma. Năm qua, cổ phiếu của Tencent đã giảm hơn 25% sau khi không phê duyệt các trò chơi mới và bắt đầu giảm lợi nhuận từng quý. Hiện giá trị ròng của tỷ phú Pony còn 35,1 tỷ USD. Ảnh: CNBC.

Tỷ phú Carlos Slim Helu - mất 9,3 tỷ USD

5

 

Giá cổ phiếu công ty viễn thông lớn nhất Mexico giảm 19% trong năm qua đã khiến ông chủ của nó - tỷ phú Carlos Slim Helu, giảm mất 9,3 tỷ USD tổng tài sản. Theo Forbes, đồng USD trở nên mạnh hơn vào năm nay đã làm tổn thương các thị trường tiền tệ mới nổi ở Mỹ La tinh, nơi hoạt động của thương nhân người Mexico này. Ảnh: Bloomberg.

Tỷ phú Jorge Paulo Lamann - mất 9,2 tỷ USD

6

 

Tỷ phú Brazil Jorge Paulo Lamann đã mất 9,2 tỷ USD và đứng thứ 6 trong danh sách hoạt động kém hiệu quả của Forbes. Cuối tháng 10, hãng sản xuất rượu bia hàng đầu thế giới là Anheuser-Busch InBev, nơi ông là cổ đông kiểm soát đã tuyên bố cắt giảm 50% cổ tức đề xuất cho năm 2018 sau khi doanh số bán hàng không thuận lợi. Tương tự, một công ty thực phẩm và đồ uống khác mà tỷ phú Jorge Paulo Lamann có cổ phần cũng bị giảm 33% doanh số trong quý III năm nay. Ảnh: Bloomberg.

Tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi - mất 7,24 tỷ USD

7

 

Tỷ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi cũng là một trong những người đánh mất tiền nhiều nhất thế giới năm qua, khi giá trị ròng tài sản còn 12,8 tỷ USD, mất 7,24 tỷ USD. Cổ phiếu công ty đồ uống lớn nhất Thái Lan Thai Beverage đã giảm 39% trong bối cảnh lợi nhuận không tăng. Nguyên nhân là hoạt động kinh doanh trong nước gặp khó khăn, một phần đến từ những người tiêu dùng có thu nhập thấp, họ đã trở nên kiêng dè hơn với sản phẩm của công ty. Ảnh: Nikkei.

Tỷ phú Pollyanna Chu - mất 7,2 tỷ USD

8

 

Tập đoàn Tài chính Kingston của nữ doanh nhân Hong Kong Pollyanna Chu đã mất 3/4 giá trị thị trường trong năm qua. 9 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp do tỷ phú này sở hữu đã giảm 35%. Tín hiệu kinh doanh không hiệu quả này khiến bà Pollyanna Chu mất 7,2 tỷ USD. Ảnh: Forbes.

Tỷ phú Wang Wei - mất 6,7 tỷ USD

9

 

Thêm một tỷ phú của Trung Quốc có mặt trong những người mất tài sản nhiều nhất trong năm 2018. Tỷ phú Wang Wei - người đứng đầu công ty chuyển phát nhanh SF Express, đã mất 6,7 tỷ USD, hiện giá trị ròng tài sản đạt 13 tỷ USD. Cổ phiếu của SF đã giảm hơn 30% trong năm cùng với sự sụt giảm của các công ty thương mại điện tử lớn tại Trung Quốc mà ông có cổ phần. Ảnh: SCMB.

Tỷ phú Zhou Qunfei - mất 6,3 tỷ USD

10

 

Nữ tỷ phú Trung Quốc Zhou Qunfei - người thành lập công ty sản xuất màn hình điện thoại thông minh Lens Technology, đã mất 6,3 tỷ USD trong năm. Cổ phiếu của nó đã giảm lên đến 64%. Ngoài ra, doanh nghiệp này có thể gặp phải rắc rối khi mới đây, Trung Quốc ban hành lệnh cấm bán các mẫu iPhone cũ. Forbes cho rằng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã tác động tình hình kinh doanh của các tỷ phú và những doanh nghiệp Trung Quốc phải chịu tác động trực tiếp từ căng thẳng này. Ảnh: Forbes.

Mai An 

Tin khác

Kinh tế 16 giờ trước
(SHTT) - Năm 2024, VECOM tiếp tục hoàn thiện tính chỉ số thương mại điện tử (TMĐT). Bên cạnh việc tính toán dựa vào kết quả khảo sát hàng nghìn DN VECOM còn sử dụng nhiều kênh thông tin định lượng tin cậy khác. Tên miền quốc gia “.VN” tiếp tục là yếu tố quan trọng nhất trong đánh giá hạ tầng cho TMĐT.
Kinh tế 22 giờ trước
(SHTT) - Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo nhưng không vì thế mà chàng trai trẻ Nguyễn Văn Trọng, thôn Hạc Sơn, xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá thấy thiếu tự tin, mặc cảm, ngược lại càng thôi thúc anh đam mê lao động, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm để vươn lên làm giàu.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Đội chiến thắng vòng loại cấp quốc gia sẽ đại diện cho Việt nam bước vào Vòng thi chung kết Quốc tế diễn ra tại Luân Đôn vào ngày 19-20/6/2024.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Được chú trọng quy hoạch về không gian sống, từ hệ sinh thái xanh an lành đến các tiện ích thể dục thể thao, vui chơi thư giãn…, Eurowindow Twin Parks không chỉ đón đầu xu hướng sống xanh năng động mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị phía Đông Hà Nội.