SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Tổng thống Nga Putin chính thức tái đắc cử với tỷ lệ phiếu bầu 76,67%

15:16, 19/03/2018
Theo kết quả chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018, đương kim Tổng thống Nga Putin chính thức tái đắc cử với tỷ lệ ủng hộ cao kỉ lục.
duong-kim-tong-thong-nga-putin-chinh-thuc-tai-dac-cu
Đương kim Tổng thống Nga Putin chính thức tái đắc cử nhiệm kỳ 4.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova cho biết, theo kết quả sau khi kiểm tra trên 99,79% số phiếu bầu, đương kim Tổng thống Nga Putin giành chiến thắng áp đảo với tỷ lệ ủng hộ cao kỉ lục 76,67%, chính thức tái đắc cử nhiệm kì thứ 4.

Đây cũng là chiến thắng đậm nhất với tỷ lệ ủng hộ cao kỉ lục của các kì bầu cử Tổng thống Nga.

Về thứ 2 là ứng viên Pavel Grudinin từ Đảng Cộng sản được 11,8%, ở vị trí thứ 3 là ứng viên Vladimir Zhirinovsky với 5,66% phiếu bầu.

Có 67,4% cử tri Nga đã đi bỏ phiếu, con hơn so với mức 65,3 % của cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2012.

Bà Ella Pamfilova khẳng định không có vi phạm lớn nào trong quá trình bầu cử, chỉ có một số vi phạm nhỏ ở một số địa phương.

Theo đánh giá của đông đảo quan sát viên quốc tế và các quan sát viên trong nước, cuộc bầu cử Tổng thống Nga ngày 18/3/2018 đã diễn ra trong không khí thoải mái, phấn khởi và tự do. 

Bà Tatyana Moskalkova, Đặc phái viên Nhân quyền ở Nga cho biết, không có hành vi vi phạm nào gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử Tổng thống Nga 2018.

Tiểu sử của Tổng thống Nga Putin

Ông Vladimir Putin sinh ngày 7/10/1952 trong một gia đình công nhân tại Leningrad (từ năm 1991 đổi tên thành Saint-Peterburg). Từ nhỏ, ông đã yêu thích thể thao và thích xem những bộ phim về các nhân viên tình báo. Chính vì vậy, ông không chỉ là kiện tướng thể thao về võ Sambo và Judo mà còn rất giỏi bơi lội, cưỡi ngựa, trượt tuyết.

Năm 1975, ông Putin tốt nghiệp ngành Luật quốc tế tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Leningrad và được tuyển dụng vào Ủy ban An ninh Quốc gia (KGB).

Năm 1984, ông học tại Trường Cao cấp của KGB (nay là Trường Tình báo đối ngoại), theo chuyên ngành các nước nói tiếng Đức.

Năm 1985, ông sang công tác tại Đức. Đến cuối năm 1989, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà Hữu nghị Xô-Đức ở Dresden.

Năm 1990, ông làm Phó tiến sĩ kinh tế tại Học viện Mỏ, nghiên cứu chủ đề "Hoạch định chiến lược các nguồn tài nguyên vùng trong bối cảnh thành lập các mối quan hệ thị trường".

Sau khi chế độ Đông Đức sụp đổ, ông trở lại Nga để làm cố vấn của Chủ tịch Hội đồng thành phố Saint-Peterburg Anatoly Sobchakng. Từ năm 1994, ông Vladimir Putin là Phó Chủ tịch chính quyền Saint-Peterburg. Ở cương vị này, ông  phụ trách các vấn đề liên quan đến thu hút đầu tư, hợp tác với các công ty nước ngoài và thành lập các công ty liên doanh.

Năm 1992 ông rời KGB với hàm trung tá quân dự bị.

Tháng 8/1996, ông Putin chuyển  đến Moscow, trở thành Phó của ông Pavel Borodin, người đứng đầu Phủ Tổng thống Nga. Sau đó ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu Cơ quan kiểm soát chính của Phủ Tổng thống Liên bang, thay thế ông Aleksei Kudrin.

Tháng 7/1998, ông Putin lên làm Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang.

Tháng 3/1999 ông trở thành Thư ký Hội đồng An ninh Nga.

Tháng 8/1999, ông được bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ.

Giai đoạn trở thành nguyên thủ quốc gia Nga

Ngày 31/12/1999, sau khi Tổng thống Nga đầu tiên Boris Yeltsin từ chức trước thời hạn, ông Vladimir Putin trở thành Quyền Tổng thống.

Ngày 26/3/2000, với 52,94% phiếu bầu, ông Vladimir Putin được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga.

Ngày 7/5/2000, ông Putin nhậm chức, chính thức trở thành Tổng thống Nga.

Ngày 14/3/2004 ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ 2 với 71,31% số phiếu bầu.

Tháng 4/2008, ông được bầu làm Chủ tịch đảng "Nước Nga thống nhất". Tuy nhiên, ông Putin chưa bao giờ gia nhập đảng.

Ngày 7/5/2008 ông kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống Nga.

Từ tháng 5/2008 cho đến tháng 5/2012, ông Vladimir Putin là Thủ tướng Chính phủ Nga.

Đến cuối năm 2011, ông được đảng Nước Nga Thống nhất giới thiệu tranh cử Tổng thống.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 4/3/2012, ông Vladimir Putin đã giành chiến thắng với 63,6% phiếu bầu.

Ngày 6/12/2017, đương kim Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ tái tranh cử nhiệm kì tổng thống thứ 4 với tư cách ứng viên độc lập. Đúng như dự đoán, ông tiếp tục giành chiến thắng với sự ủng hộ rất lớn của người dân.

Tin khác

Tin tức Việt Nam 3 năm trước
Mùa phim hè 2020 đã trở nên ảm đảm vì Covid-19 khi hàng loạt bom tấn phải lùi lịch chiếu đến cuối năm thậm chí tận năm sau. Tuy nhiên, các khán giả vẫn được 'bù đắp' vào tháng 11 - tháng có số lượng bom tấn lớn nhiều nhất năm 2020!
Tin tức Việt Nam 4 năm trước
Hai con giáp may mắn được Thực Thần ghé thăm vào hôm nay sẽ đón tài lộc, tiền bạc đầy nhà.
Tin tức Việt Nam 4 năm trước
Thuyền trưởng của Man City tin rằng đội bóng của ông sẽ thắng tất cả các trận đấu còn lại để bảo vệ thành công ngai vàng Ngoại hạng Anh.
Tin tức Việt Nam 4 năm trước
Nhập dịp cuối tuần này, tuổi Tuất nên ra ngoài đi chơi cùng mọi người, có thể sau những chuyến đi bạn lại tìm thấy người thực sự tâm đầu ý hợp với mình đấy.
Tin tức Việt Nam 4 năm trước
Vinicius ghi bàn quyết định từ chấm 11m ở những phút bù giờ giúp TP.HCM giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Bình Dương.