SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Thương hiệu 1 tháng trước
(SHTT) - Tiểu đường hiện là vấn đề y tế nghiêm trọng trên toàn cầu. Việc duy trì mức đường huyết ổn định và cung cấp đủ chất dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng, do đó, sữa hạt tiểu đường Gluzextra Gold sẽ là một trong những lựa chọn an toàn và hiệu quả trong chăm sóc người bệnh.
Thương hiệu 3 tháng trước
(SHTT) - Ngũ cốc tiểu đường Andisure với bảng thành phần “vàng” chiết xuất 100% từ thiên nhiên kết hợp với công nghệ Enzyme tiên tiến, giúp cải thiện rõ rệt tình trạng tiểu đường sau 12 tuần sử dụng.
Khoa học Công nghệ 11 tháng trước
(SHTT) - Mới đây, trung tâm Công nghệ Bệnh tiểu đường của Đại học Virginia đã phát triển một tuyến tụy nhân tạo giúp cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 1,
Tin tức 11 tháng trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới cho thấy những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 nếu uống nhiều cà phê, trà hoặc nước lọc có thể làm giảm nguy cơ tử vong sớm khoảng 25%.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Theo một nghiên cứu mới, việc tiêu thụ nhiều đường tự do có thể dẫn đến 45 kết quả tiêu cực về sức khỏe trong đó bao gồm tiểu đường, bệnh gút, béo phì, huyết áp cao, đau tim, đột quỵ, ung thư, hen suyễn, sâu răng, trầm cảm và chết sớm.
Thương hiệu 1 năm trước
(SHTT) - Để duy trì một sức khỏe xương khớp dẻo dai và phòng ngừa bệnh lý liên quan, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên xây dựng một chế độ ăn uống hợp lý, lành mạnh, nên sử dụng các sản phẩm từ sữa, đặc biệt là sữa non.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Apple đang lên kế hoạch phát triển một thiết bị đồng hồ thông minh có thể theo dõi lượng đường trong máu, giúp bệnh nhân tiểu đường không phải lấy máu dưới da.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Nghiên cứu mới cho thấy, PEPITEM có thể trở thành bước tiến mang tính cách mạng, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và các bệnh khác liên quan đến béo phì.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Mới đây, các nhà khoa học Australia cho biết đã phát triển thành công phương pháp không xâm lấn để kiểm tra lượng đường trong máu cho bệnh nhân tiểu đường bằng nồng độ glucose qua nước bọt.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Công ty dược phẩm Nostrum Laboratories Inc. vừa tự nguyện thu hồi 2 lô thuốc trị tiểu đường type II metformin. Nguyên nhân được đưa ra là loại dược phẩm này có chứa hợp chất tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Các nhà khoa học đã tìm ra một cách kiểm soát lượng đường trong máu một cách tự nhiên và hiệu quả, từ đó ngăn chặn bệnh tiểu đường. Đó là bài thuốc từ một quả trứng luộc….
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Một công cụ tính toán rủi ro mới dựa trên nền tảng web có khả năng dự đoán chính xác nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tử vong đối với bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường loại 2 và béo phì.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu tại Mỹ mới đây đã thử nghiệm thành công trên chuột một phương pháp điều trị bệnh tiểu đường mới mà không cần tới sự can thiệp của thuốc uống.
Đời sống sáng tạo 4 năm trước
(SHTT) - Những thói quen ăn uống sai lầm vào bữa sáng cũng là nguyên nhân gây ra rất nhiều bệnh tật.
Đời sống sáng tạo 4 năm trước
(SHTT) - Các chị ơi, có ai ở đây bị nghiện trà sữa như em không? Em là dân văn phòng, ngồi làm việc căng thẳng nên hay khát nước, thèm ngọt và thế là ngày nào cũng phải uống một cốc trà sữa cho "tỉnh người".