SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Tiếp xúc với mèo làm tăng khả năng phát triển của các tế bào ung thư não

08:26, 11/11/2018
(SHTT) - Các nhà khoa học đến từ trung tâm nghiên cứu CNRS đã đưa ra cảnh báo: mèo có thể là một nguyên nhân khiến những tế bào ung thư não phát triển nhanh hơn do phát hiện mối liên hệ giữa một ký sinh trùng sống trong dạ dày mèo và sự phát triển của những tế bào ung thư trong não người.

Các kết quả nghiên cứu cho biết, loại ký sinh trùng sống trong não người  có tên gọi Toxoplasma gondii có mối liên hệ mật thiết với những thay đổi tính cách, ở cả người và động vật. Các ký sinh trùng này có một vòng đời phức tạp và chúng chỉ có thể sinh sản bên trong dạ dày mèo.

tx

 Vòng đời của ký sinh trùng Toxoplasma gondii

Theo một thống kê gần đây, có đến 34% người Anh bị nhiễm loại ký sinh trùng này.

Các bác sĩ đã từng khuyến cáo rằng phụ nữ mang thai không nên chơi với mèo vì loại ký sinh trùng sống trong dạ dày mèo có thể gây tử vong cho thai nhi.

v

Ký sinh trùng Toxoplasma gondii 

Trong khi đó, các nhà khoa học Pháp đã thu thập dữ liệu về não người trên toàn cầu và đem so sánh với tỉ lệ nhiễm Toxoplasma gondii. Kết quả cho thấy tỉ lệ mắc ung thư não cao nhất ở các quốc gia có loại ký sinh trùng này sống phổ biến.

Ông Feredic Thomas, trưởng nhóm các nhà khoa học đến từ trung tâm nghiên cứu CNRS cho biết: “Những kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã chứng minh được ký sinh trùng Toxoplasma gondii có khả năng gây ung thư cao ở não người. Đồng thời chúng tôi cũng chứng minh được rằng loại ký sinh trùng này có thể gây ra những thay đổi trong hành vi ứng xử của con người. Nhiều nghiên cứu khác cũng cho thấy mối liên hệ giữa ký sinh trùng Toxoplasma gondii và bệnh tâm thần phân liệt”.

Nguyên nhân chính của việc nhiễm vi khuẩn ở người là do ăn các loại thịt chưa được nấu kỹ, như thịt cừu, thịt lợn, thịt nai hoặc do dùng nước bị ô nhiễm bởi phân mèo.

2137_meo-shutterstock_pyxj

 

Theo DailyMail, mặc dù vẫn chưa đưa ra được những lời giải thích thuyết phục nhưng các nhà khoa học vẫn khẳng định việc cách ly khỏi mèo có thể giúp các ông, bà chủ tránh được căn bệnh chết người này.

Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh rằng: “Chúng ta cần phải thực hiện những nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa để tìm ra mối liên hệ cụ thể giữa ký sinh trùng Toxoplasma gondii và tế bào ung thư não. Đồng thời tìm ra cơ chế hoạt động của chúng. Có lẽ đây sẽ là bước mở màn cho việc tìm ra các phương pháp điều trị bệnh ung thư”.

Ung thư não là căn bệnh vô cùng nguy hiểm, đã cướp đi sinh mạng của 3.500 người mỗi năm chỉ tính riêng ở Anh. Nguyên nhân của căn bệnh này vẫn là một ẩn số đối với các bác sĩ và các nhà khoa học.

Nhã An 

Tin khác

Khoa học Công nghệ 5 giờ trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 5 giờ trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 20 giờ trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 20 giờ trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 22 giờ trước
(SHTT) - Mới đây các nhà khoa học đã có thành tựu mang tính “cách mạng” với sự ra đời của “Máy ảnh thơ”, một thiết bị không chỉ hỗ trợ AI, mà còn là một công cụ biến những bức ảnh bình thường thành những bài thơ đầy cảm xúc.