SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Tiếp tục bán online, VFF thay đổi hàng loạt quy định khi mua vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018

10:25, 08/12/2018
Dù tiếp tục tiến hành mở bán online vé xem trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia, tuy nhiên VFF đã có những thay đổi rõ rệt trong việc phát hành vé so với trận bán kết.
Tiếp tục bán online, VFF thay đổi hàng loạt quy định khi mua vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018
Mỗi khán giả sẽ chỉ được mua tối đa 2 vé, thay vì 4 vé như trước đây

Theo thông báo chính thức vừa được phát đi trên trang chủ của mình vào sáng nay (8/12), VFF đã công bố kế hoạch bán vé online với những thay đổi lớn. 

Đầu tiên phải kể đến việc giá vé được tăng cao hơn so với trận bán kết lượt về gặp Philippines, khi vé được phát hành với 4 mệnh giá: 200.000đ, 350.000đ, 500.000đ và 600.000đ.

Tiếp đó, thay vì được mua 4 vé/người như trước đây, giờ đây VFF giới hạn mỗi khán giả sẽ chỉ được mua tối đa 2 vé. Điều này sẽ giúp cho số lượng người đặt mua thành công được gia tăng.

Tiếp tục bán online, VFF thay đổi hàng loạt quy định khi mua vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018
Trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 15/12 tới tại SVĐ Mỹ Đình (Ảnh: Hương Trà)

BTC sẽ tiến hành mở bán thành các đợt như sau: 10h00, 16h00, 22h00 ngày 10/12 và 10h00 ngày 11/12/2018; ngay khi hết vé của mỗi đợt mở bán sẽ có thông báo cụ thể. 

Người hâm mộ sẽ tiến hành đặt mua tại 2 địa chỉ website vebongdaonline.vn và vebongonline.com.vn, với các hình thức thanh tóa trực tuyến toán bằng thẻ ATM nội địa, thẻ credit…

Việc trả vé sẽ có 2 hình thức để lựa chọn. Khách hàng có địa chỉ tại 12 quận nội thành Hà Nội có thể đăng kí dịch vụ chuyển trực tiếp qua Bưu điện Việt Nam (VN Post). Những khách hàng còn lại sẽ được trả vé tại trụ sở VFF, đường Lê Quang Đạo, TP Hà Nội. VFF sẽ tiến hành trả vé từ 9h00 đến 16h30 các ngày 13/12 và 14/12/2018.

Âu Bằng

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.