SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Thường xuyên ăn tiết canh, người Việt đang tự rước bệnh vào người

16:00, 26/05/2017
(SHTT) - Tiết canh là món ăn yêu thích của nhiều người nhưng đây lại là món ăn chứa nhiều mầm bệnh nhất bởi nó chính là máu động vật tươi, nguy hiểm hơn cả khi nó là máu của động vật bị nhiễm bệnh. Vậy hãy cùng tìm hiểu những loại bệnh có thể mắc phải khi ăn tiết canh.

Những quan niệm sai lầm về ăn tiết canh

Vào dịp đầu tháng, nhiều người Việt Nam quan niệm rằng ăn tiết canh để có thể gặp nhiều may mắn vì vậy những ngày này, ở các quán lòng lợn tiết canh luôn đông khách. Nhiều người còn coi tiết canh là món ăn khoái khẩu và cho rằng ăn tiết canh mát và bổ nhưng không biết rằng họ đang tự rước bệnh vào thân.

Đặc biệt, ngày nay người dân không chỉ ăn tiết canh của những loại động vật, gia cầm phổ biến như lợn, vịt, dê mà còn ăn tiết canh của cả những động vật hoang dã như nhím, trũi và thậm chí họ còn uống tiết sống lấy từ rắn, dê.

nhung loai benh co the mac phai khi an tiet canh

 Thường xuyên ăn tiết canh, người Việt đang tự rước bệnh vào người

Rất nhiều người cho rằng, việc ăn tiết canh dê, vịt "nhà làm" là rất an toàn, thậm chí còn thơm ngon bổ dưỡng chứ không phải như ngoài hàng; tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo rằng, "tiết canh nhà làm" vẫn có thể chứa mầm mống bệnh.

Nhiều người còn mang suy nghĩ rằng ăn tiết canh sẽ mát, bổ và chữa được bệnh. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có cơ sở nào khẳng định điều đó.

Trên Zing.vn, bác sĩ Cao Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Trung tâm Thừa kế Ứng dụng Hội Đông y Hà Nội cũng khẳng định, tiết canh không có tác dụng chữa bệnh.

nhung loai benh co the mac phai khi an tiet canh a

 Ăn tiết canh nguy hiểm như thế nào?

Thực chất, tiết canh là máu của động vật tươi được pha với nước mắm hoặc nước muối nhạt để chống đông trước khi trộn với những phần thịt, sụn động vật băm nhỏ. Như vật tiết canh vốn là món ăn sống và chứa trong đó rất nhiều mầm bệnh mà con người không biết.

Theo thông tin được đăng tải trên Zing.vn, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, cán bộ Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ rằng: "Tiết canh mang rất nhiều mầm bệnh, nhất là máu của các con lợn, gà, vịt... đang bị nhiễm bệnh. Ví dụ, nếu ăn phải tiết canh của lợn đang mắc bệnh thì nguồn máu của nó sẽ chứa vi trùng, vi khuẩn gây bệnh. Do vậy, người dùng tiết canh từ con vật này sẽ có nguy cơ nhiễm các bệnh như liên cầu lợn, nhiễm giun sán, bệnh đường tiêu hóa, viêm não mô cầu, trường hợp nặng có thể gây tử vong”.

Ông Thịnh còn cho biết thêm rằng nguy cơ nhiễm chất độc từ máu các động vật rất cao. Trong quá trình cắt tiết con vật, có cả máu đen, máu đỏ mà người làm ít phân biệt được. Ông cho hay máu đen là chất thải độc của con vật, hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe.

nhung loai benh co the mac phai khi an tiet canh b

 

Trong chương trình Giờ gia đình (VTV2), BS Phạm Thu Hương, khoa Tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec cũng từng cho biết rằng không chỉ máu của động vật bị nhiễm bệnh mà phần họng, phủ tạng được đem ra chế biến cùng tiết canh không được làm sạch hoàn toàn cũng chứa nhiều ký sinh trùng, vi khuẩn. Khi đó, người ăn tiết canh sẽ đưa mầm bệnh vào cơ thể. Vì vậy, mọi người không nên sử dụng món ăn này dưới mọi hình thức.

Những loại bệnh có thể mắc phải khi ăn tiết canh

Rối loạn tiêu hóa

Nguy cơ trước tiên mà người ăn tiết canh hay bị đó là chứng rối loạn tiêu hóa. Rối loạn tiêu hóa có nguyên nhân do nhiễm khuẩn như tả, lỵ, E. Coli và nặng hơn có thể do ngoại độc tố của tụ cầu vàng, một tác nhân rất hay nhiễm vào các thức ăn để lâu và gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

Rối loạn tiêu hóa cũng có thể do nhiễm các chất độc, chất phụ gia hoặc dị ứng với các thành phần có trong bát tiết canh. Triệu chứng của rối loạn tiêu hóa thường là đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy cấp và có thể sốt nếu nguyên nhân là do nhiễm trùng.

nhung loai benh co the mac phai khi an tiet canh c

 Những loại bệnh có thể mắc phải khi ăn tiết canh

Bệnh lợn gạo

Bệnh lợn gạo hay còn gọi là bệnh nhiễm sán dây, đây là căn bệnh dễ dặp khi ăn tiết canh lợn. Trứng và ấu trừng sán dây trong cơ thể lợn thường giống như hạt gạo. Nó thường khu trú ở trong các bắp thịt lợn (thịt nạc vai nhiều nhất), cả cơ mí mắt, óc, đặc biệt các hạt gạo tập trung chủ yếu phần nhiều gân và mỡ của lợn. Những phần trên cũng thường được dùng để chế biến tiết canh.

Người ăn tiết canh của lợn gạo chưa chín kĩ thì có thể sẽ mắc bệnh sau vài tháng. Sau khi vào ruột, đầu ấu trùng ra ngoài, bám vào niêm mạc ruột, phát triển thành sán trưởng thành sau 2 tháng rưỡi. Sán dây cũng phát triển ở người và hình thành nang sán như ở cơ thể lợn.

Bệnh liên cầu lợn

Vi khuẩn liên cầu lợn vào máu, nhân lên nhanh chóng và tiết ra nhiều độc tố gây nhiễm khuẩn máu nghiêm trọng. Khi người ăn tiết canh bị nhiễm khuẩn máu sẽ có các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, ù tai, xuất huyết dưới da từng mảng, đôi khi gây hoại tử, xuất huyết tiêu hóa.

Người bệnh có thể bị nhiễm độc tố rất nặng dẫn tới sốc nhiễm khuẩn. Biểu hiện của tình trạng sốc nhiễm khuẩn là tụt huyết áp, mạch nhanh, nhỏ, trụy tim mạch, suy hô hấp. Bệnh nhân có thể tử vong nếu không phát hiện sớm để điều trị kịp thời.

nhung loai benh co the mac phai khi an tiet canh d

 Những loại bệnh có thể mắc phải khi ăn tiết canh

Bệnh viêm màng não

Người bệnh cũng có thể bị viêm màng não do vi khuẩn gây ra với các biểu hiện như sốt cao, co giật, nôn vọt, sợ ánh sáng... Nếu phát hiện sớm có thể cứu chữa được, nếu không sẽ gây phù não, hôn mê và tử vong.

Nguy cơ nhiễm virut gia cầm như A/H5N1, H1N1, H7N9, H10N8

Khi ăn tiết canh gà, tiết canh vịt hay các loại gia cầm khác thì người ăn sẽ dễ bị nhiễm các loại virut gia cầm và có tỉ lệ tử vong cao.

Tăng nguy cơ bị gút

Món tiết canh có khả năng làm tăng đột biến lượng axít uric trong máu và làm tăng nguy cơ khởi phát cơn gút cấp. Đối với nhiều người bị gút, ăn tiết canh gần như gắn liền với cơn gút cấp biểu hiện ngay sau đó.

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng các căn bệnh nhiễm khuẩn không chỉ lây dễ dàng qua đường tiêu hóa mà còn qua đường tiếp xúc. 

Những người chăm sóc, giết mổ, vận chuyển thịt, máu các con vật có bệnh có thể bị lây nhiễm qua các vết thương, vết xước ở da. Do đó, những người giết mổ, phân phối, chế biến thịt lợn, gia cầm, thủy cầm cần phải đi găng tay đảm bảo chất lượng.

PV

Tin khác

Khoa học Công nghệ 2 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 5 giờ trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.
Khoa học Công nghệ 22 giờ trước
(SHTT) - Ngay sau khi phát động, các nhà trường trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị tích cực cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ IX, năm 2024. Rất nhiều sáng kiến đang được lên ý tưởng, phát triển thành dự án cấp trường, cấp huyện.
Khoa học Công nghệ 22 giờ trước
PGS.TS.BS Hà Xuân Tùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp - khẳng định: “Đổi mới sáng tạo trong y tế là khó khăn nhất vì liên quan nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố công nghệ lẫn sinh mạng con người. Bệnh viện 199 là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực này”.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Manchester (Anh) đã phát hiện ra lượng ô nhiễm chì đe dọa tới tính mạng con người do chất thải pin được quản lý không đúng cách.