SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
Khoa học Công nghệ 11 tháng trước
(SHTT) - Các nhà khoa học đã thành công chế tạo một loại giấy cảm biến giá rẻ cho phép phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm, từ đó giúp người tiêu dùng đưa ra những lựa chọn mua hàng an toàn cho sức khỏe hơn.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu tại Viện Earlham ở Norwich đã có thể biến cây thuốc lá thành ‘nhà máy’ để sản xuất pheromone giới tính của bướm đêm nhằm tạo ra giải pháp thay thế cho việc sử dụng thuốc trừ sâu.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học đến từ Viện Vật lý São Carlos (Đại học São Paulo) đã tạo ra cảm biến trên giấy, giúp phát hiện thuốc trừ sâu trong thực phẩm nhanh chóng và không tốn nhiều chi phí.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Dự án Vườn rau 4K (4KFarm) của MWG theo tiêu chuẩn 4 không: không thuốc trừ sâu, không chất tăng trưởng, không chất bảo quản, không biến đổi gen
(SHTT) - Mới đây Cục Bảo vệ thực vật đã có văn bản gửi các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật yêu cầu báo cáo về tình hình sản xuất, buôn bán thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất Glyphosate.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Liên minh châu Âu (EU) vừa qua đã thông qua lệnh cấm gần như hoàn toàn việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu, vốn được cho là mối đe dọa đối với sự sinh tồn của loài ong. Bước đi này vượt xa lệnh cấm được đưa ra năm 2013.
Đời sống sáng tạo 6 năm trước
(SHTT) - Theo kết quả tổ chức phi chính phủ Environmental Working Group đưa ra thì một lần nữa dâu tây lại đứng đầu danh sách 12 loại rau củ quả bẩn nhất...
(SHTT) - Theo đó, những nơi có tỷ lệ mật ong chứa thuốc trừ sâu cao nhất là Bắc Mỹ (86%), châu Á (80%) và châu Âu (79%). Số liệu ở châu Âu khiến nhiều người ngạc nhiên vì nơi này đã cấm sử dụng một số loại neonicotinoid từ năm 2013.
(SHTT) - Sau khi phát hiện có thuốc trừ sâu fiprofil trong trứng gà, Hà Lan đang chuẩn bị tiến hành tiêu hủy hàng triệu con gà mái. Trong khi đó, các nước ở châu Âu cũng đã đẩy nhanh tiến trình thu hồi hàng triệu quả trứng cũng như siết chặt, kiểm soát việc nhập khẩu trứng từ Hà Lan.
Thị trường tiêu dùng 7 năm trước
(SHTT) - Những quả táo đỏ, thơm ngon nổi tiếng ở Yên Đài, Sơn Đông, Trung Quốc được bọc trong túi chứa chất bột độc hại ngay từ trên cây.