SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - NASA cho biết hiện đang có một tiểu hành tinh có khả năng tàn phá lớn đang di chuyển tới gần địa cầu của chúng ta với tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng khả năng va chạm không cao.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Một tiểu hành tinh khổng lồ có thể đã va vào Trái đất 12.800 năm trước gây ra sự biến đổi khí hậu toàn cầu, theo bằng chứng mới được tìm thấy ở Nam Phi.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Theo dự báo của Cơ quan vũ trụ, vào khoảng 1 giờ 21 phút rạng sáng 11/11 theo giờ Việt Nam, 3 tiểu hành tinh ngoài không gian sẽ tiếp cận trái đất ở khoảng cách cực gần.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Theo dự báo của các nhà thiên văn học quốc tế, vào khoảng 21-22/10 tới đây, trận mưa siêu sao băng mang tên Orionids (Tráng Sĩ) sẽ đạt cực đại và bùng nổ trên bầu trời Trái Đất. Mọi người có thể chiêm ngưỡng siêu hiện tượng này từ bề mặt Trái Đất nếu điều kiện tự nhiên ủng hộ.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Theo dự báo của các nhà thiên văn học quốc tế, vào khoảng 21-22/10 tới đây, khắp thế giới sẽ đón một trận mưa siêu sao băng mang tên Orionids (Tráng Sĩ).
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Theo như tính toán của NASA, thiên thạch khổng lồ này có thể rơi xuống Trái Đất vào ngày 29/8 tới đây.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Nỗi lo thiên thạch sẽ đâm vào Trái đất, những lỗ bí ẩn xuất hiện tại khu vực biển Beaufordm, sông băng tại Nam Cực đang tan nhanh... là những hiểm họa đang đe dọa Trái đất do NASA cảnh báo. Hiện NASA đang lên kế hoạch khẩn cấp để đối phó với những hiểm họa trên.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một thiên thạch có kích thước lớn hơn tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa đang lao với vận tốc trên 100.000 km/giờ hướng về Trái Đất. Đây sẽ là một mối nguy hại lớn nếu nó va chạm với hành tinh của chúng ta.