SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Thêm người may mắn trúng giải Jackpot hơn 27 tỷ đồng

06:54, 03/04/2017
(SHTT) - Dãy số may mắn trúng giải lần lượt là: 03-05-07-12-27-33. Ngoài giải thưởng có trị giá hơn 27 tỉ lần này, cũng có 76 người trúng giải nhất với trị giá 10 triệu đồng, 3.468 giải nhì trị giá 300.000 đồng, 53.130 giải ba trị giá 30.000 đồng.

Tại kì mở thưởng thứ 110 diễn ra vào ngày 2/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa xác định vé may mắn trúng độc đắc (Jackpot) với giải thưởng 27.757.861.500 tỷ đồng. Theo đó, đây là người thứ  22 trúng giải Jackpot kể từ khi Vietlott phát hành vé số điện toán tự chọn tại Việt Nam.

Dãy số may mắn trúng giải lần lượt là: 03-05-07-12-27-33. Ngoài giải thưởng có trị giá hơn 27 tỉ lần này, cũng có  76 người trúng giải nhất với trị giá 10 triệu đồng, 3.468 giải nhì trị giá 300.000 đồng, 53.130 giải ba trị giá 30.000 đồng.

Theo quy định, người trúng sổ số hơn 27 tỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10%. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày kể từ khi công bố kết quả.

anh-chup-man-hinh-2017-04-02-luc-184749-1848

Thêm người may mắn trúng giải Jackpot hơn 27 tỷ đồng 

Sau giải jackpot đã trị giá 27.757.861.500 đồng (gần 28 tỷ đồng), giải jackpot sẽ quay trở lại khởi điểm 12 tỷ đồng và tiếp tục tích lũy cho kỳ sau.

Theo thống kê, trong kỳ lần này, tổng doanh thu của Vietlott đạt 15.550.298.182 đồng và số lượng vé phát hành 1.555.029 vé. Tới hết tháng 2/2017, Vietlott ước nộp ngân sách TP.HCM hơn 206 tỷ đồng.

Trước đó, vào sáng 31/3, Vietlott vừa trao giải thưởng đặc biệt trị giá hơn 24 tỷ đồng cho một khách hàng đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Đây là chủ nhân của giải thưởng được quay ngày 24/3/2017 với vé trúng thưởng có dãy số may mắn: 10-14-30-32-37-42. Sau khi nộp thuế, giải thưởng hơn 24 tỷ đồng của nữ khách hàng này còn lại 21,9 tỷ đồng, được nhận qua hình thức chuyển khoản.

Đây là lần thứ 13 Vietlott tìm ra vé trúng độc đắc loại hình xổ số Mega 6/45 tính từ đầu năm 2017 đến nay. Lần trúng Jackpot gần nhất cách đây 1 tuần.

PV (t/h)

Tin khác

Kinh tế 4 giờ trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 21 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Lần đầu tiên Gạo Việt Nam đánh bật gạo Thái và Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm hơn 32% thị phần.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Các ngành chức năng, địa phương cùng các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã “chung sức đồng lòng” gia tăng thêm nhiều biện pháp thiết thực nhằm tạo chuyển biến về nhận thức của người dân trong việc ưu tiên mua sắm, tiêu thụ hàng Việt.