SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

The Face tập 7: Khán giả bức xúc vì Minh Hằng cố làm 'Hoa hậu thân thiện'

06:30, 19/11/2018
(SHTT) - Trong tập 7 vừa lên sóng của The Face Vietnam 2018, Top 10 thí sinh xuất sắc nhất đã có những trải nghiệm tuyệt vời tại Long Hải. Nguồn năng lượng mới của thành phố biển đã tiếp thêm tinh thần cho các thí sinh trải qua các thử thách khó khăn nhưng đầy thú vị.

Buổi huấn luyện Master class tiếp tục mang đến những bài học bổ ích đi cùng những phần thi thách thức khả năng bơi lội của các thí sinh.  Với sản phẩm viral clip chỉn chu, cuốn hút, team Minh Hằng đã giành chiến thắng ở tập này. Trong phòng loại, nữ huấn luyện viên (HLV) đã đưa ra quyết định loại trừ gây bất ngờ cho khán giả.

Minh Hằng là HLV đứng lớp buổi huấn luyện Master class. Với chủ đề trình bày và giới thiệu sản phẩm, Minh Hằng đã truyền tải cho các thí sinh kinh nghiệm và những kĩ năng cần có để có thể giới thiệu ấn tượng nhất sản phẩm mình cần quảng cáo. 

Trung Kiên là thí sinh bơi tốt nhất theo như lời khen tặng của Host Nam Trung. Tuy nhiên, cùng với Tuấn Kiệt, thì việc bơi tốt hóa ra lại là một khó khăn ngoài dự kiến khi cả 2 thí sinh phải giữ được hơi thở, giọng đọc tốt để giới thiệu sản phẩm sau khi hoàn tất đường bơi dài. Trương Thanh Long gây bất ngờ lớn khi không biết bơi, khiến HLV Minh Hằng không nói nên lời.

The Face tập 7: Khán giả bức xúc vì Minh Hằng cố làm Hoa hậu thân thiện

Nếu như phần lớn các thí sinh nữ đều vừa đi vừa bơi với tinh thần dò dẫm và luống cuống, thì Quỳnh Anh là người duy nhất vô cùng thả lỏng và thư giãn khi thực hiện phần thử thách của mình. Hoàn toàn chinh phục được HLV Minh Hằng, Quỳnh Anh giành chiến thắng thử thách Master class, đem lại lợi thế về thời gian cho team Võ Hoàng Yến trong thử thách chính phía sau. 

Một thử thách khác dành cho các thí sinh là các đội còn phải sáng tạo ra 1 điệu nhảy để thể hiện tinh thần của các sản phẩm và kết nối các phần quay trong đoạn clip quảng cáo.

Team Thanh Hằng đã dùng chính động tác rửa mặt và chăm sóc da hàng ngày để tạo nên điệu nhảy viral của mình. Kết hợp cùng các vũ đạo đơn giản và đáng yêu khác, các thí sinh team Thanh Hằng đã truyền tải được tinh thần năng động, sôi nổi của tuổi trẻ.

The Face tập 7: Khán giả bức xúc vì Minh Hằng cố làm Hoa hậu thân thiện

Ở thử thách này, team Võ Hoàng Yến gặp phải áp lực lớn vì chỉ còn 2 thí sinh. Quỳnh Anh phải thực hiện liên tục 3 phân cảnh. Không đủ số người, HLV Võ Hoàng Yến liều lĩnh thay đổi câu chuyện của nhãn hàng, từ nhóm bạn thân du lịch cùng nhau thành sự trưởng thành của cô gái trong tình yêu. Ý tưởng khiến Quỳnh Anh bị mất tập trung và dần đuối sức, khiến HLV Võ Hoàng Yến nổi giận, la mắng ngay tại hiện trường. Tuấn Kiệt hoàn thành tốt nhưng đất diễn không nhiều, anh chàng không thể phát huy hết khả năng của mình.

Với kinh nghiệm và sự am hiểu của mình về nhãn hàng, Minh Hằng đã hướng dẫn các thí sinh thực hiện thử thách 1 cách xuất sắc nhất. Cách thể hiện của team Minh Hằng mang đến nhiều sự mới mẻ, trẻ trung và năng động. Trâm Anh, Như Mỹ và Trương Thanh Long dần có những tiến bộ rõ rệt ở tập này, trong khi Bella vẫn khá lúng túng và 1 màu.
Nhận được nhiều lời khen về sự tươi mới, trẻ trung, thể hiện được ý muốn của nhãn hàng, team Minh Hằng giành chiến thắng trong tập này.

The Face tập 7: Khán giả bức xúc vì Minh Hằng cố làm Hoa hậu thân thiện

Đứng trước nguy cơ chỉ còn lại 1 thí sinh, Võ Hoàng Yến “đứt ruột” đưa Tuấn Kiệt vào phòng loại vì nhìn thấy khả năng đi xa hơn của Quỳnh Anh. Thanh Hằng tiếp tục chọn Trung Kiên đối diện với Minh Hằng trong phần loại trừ khiến Minh Hằng không hiểu ý của đàn chị muốn nhờ mình loại thí sinh này hay lại tiếp tục dùng sự yêu thích của Minh Hằng dành cho Trung Kiên để “chơi chiêu”.

Trong phòng loại, Tuấn Kiệt và Trung Kiên không hề mang tinh thần chiến đấu “một mất một còn”, ngược lại 2 chàng trai này lại dành cho nhau những câu từ vô cùng “tình thương mến thương” khiến Minh Hằng bật hỏi: “Hai em yêu nhau à?”. Trước đó, 2 hot boy của chương trình cũng vướng nghi án tình cảm với sự thể hiện ngọt ngào dành cho nhau trong tập 6.

The Face tập 7: Khán giả bức xúc vì Minh Hằng cố làm Hoa hậu thân thiện

Nhìn thấy tiềm năng và đam mê của cả 2 gương mặt, Minh Hằng đưa ra quyết định chưa từng xảy ra tại The Face Vietnam 2018: giữ lại cả Tuấn Kiệt và Trung Kiên. Vậy là HLV Võ Hoàng Yến, sau bao nhiêu lần không biết cảm giác vui mừng đón thí sinh quay trở về, nay cũng đã có thể rơi những giọt nước mắt hạnh phúc đó.  Đồng thời, tình cảm của Thanh Hằng và Minh Hằng cũng được hàn gắn trở lại với quyết định “thêm bạn, bớt thù” trong tập này.

The Face tập 7: Khán giả bức xúc vì Minh Hằng cố làm Hoa hậu thân thiện

Cùng đón xem tập 8 của The Face VietnamGương mặt Người mẫu Việt Nam 2018 được phát sóng trên kênh VTV9 vào lúc 20 giờ 50 phút, trên kênh 1 Truyền hình Hà Nội vào lúc 22 giờ 30 phút và trên hệ thống FPT Play lúc 21 giờ 30 phút tối Chủ Nhật 25/11.

TH

Tin khác

Khoa học Công nghệ 11 giờ trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 16 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 20 giờ trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngay sau khi phát động, các nhà trường trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị tích cực cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ IX, năm 2024. Rất nhiều sáng kiến đang được lên ý tưởng, phát triển thành dự án cấp trường, cấp huyện.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
PGS.TS.BS Hà Xuân Tùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp - khẳng định: “Đổi mới sáng tạo trong y tế là khó khăn nhất vì liên quan nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố công nghệ lẫn sinh mạng con người. Bệnh viện 199 là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực này”.