SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Thảm sát cả gia đình chỉ vì 6 triệu đồng

09:55, 26/07/2012
Do chưa có tiền trả nợ, Lê Thiện Thành đã ra tay sát hại dã man 3 mạng người trong một gia đình chỉ trong nháy mắt. Hắn thoát án tử vì phạm tội khi chưa đầy 18 tuổi. Vụ án đã để lại nhiều nỗi đau và bức xúc cho gia đình bị hại…

Án mạng kinh hoàng trong đêm

 Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, Lê Thiện Thành (SN 1991, tại Tiểu khu 6, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia), là hàng xóm quen biết của anh Nguyễn Chí Thanh (SN 1979) và chị Nguyễn Thị Dung (SN 1980). 

Ngày 17/7/2009, Thành có vay vợ chồng anh Thanh 2 triệu đồng và hẹn ngày trả cả gốc lẫn lãi là 22/7/2009. Tiếp đến, ngày 24/7, Thành lại đến gia đình nhà anh Thanh, chị Dung vay tiếp số tiền bốn triệu đồng và hẹn đến ngày 25/7 sẽ trả cả gốc lẫn lãi.

 Chiều ngày 25/7, anh Thanh có gặp và hỏi Thành về khoản tiền đã vay đến ngày trả thì Thành hẹn tối cùng ngày sẽ sang trả số tiền trên. Khoảng 21h30 ngày 25/7, Thành đang ngủ ở nhà thì anh Thanh điện thoại sang nhà nói chuyện.

 Nhận được điện thoại, Thành đi một mình sang nhà anh Thanh. Tại đây, anh Thanh và Thành đã rủ nhau lên sân thượng nhà anh Thanh ngồi uống rượu và nói về chuyện.

 Anh Thanh có nói, nếu Thành trả chậm số tiền 6 triệu đồng thì lãi suất sẽ cao, còn nếu không trả thì anh Thanh sẽ cho người tới đòi, khi đó sẽ xảy ra nhiều chuyện khác. Có lẽ đã có men trong người, lại thêm những lời hăm dọa của anh Thanh, nên tên Thành đã ấm ức và hai người đã có nói đi nói lại với nhau.

 Đến khoảng 1h sáng ngày 26/7, Thành đi vào nhà vệ sinh và nhìn thấy một con dao đang dắt ở khu vực bếp. Thành nảy sinh ý định hạ sát anh Thanh để xóa nợ và cho đỡ ấm ức bởi những lời mà anh Thanh đã dọa trước đó. Khi cầm dao lên đến khu vực sảnh tầng 2, thấy anh Thanh đang cởi trần, ngồi quay mặt ra phía trước nhà, Thành đã vung dao chém một nhát vào phía bên trái gáy cổ của anh Thanh, khiến anh Thanh gục ngay tại chỗ.

 Sau đó, Thành cầm dao đi xuống định về thì nghe chị Dung nói vọng ra: “Khuya rồi, hai anh em đi ngủ đi”. Khi chị Dung vừa dứt lời, tên Thành nghĩ rằng khi chị Dung biết chuyện sẽ bại lộ, ngay lập tức, tên Thành đã cầm dao chạy vào khu vực phía trong nhà để giết luôn chị Dung đang mang thai 8 tháng tuổi với ý định bịt đầu mối.

 Thấy Thành lăm lăm con dao, chị Dung đã chạy nhanh vào khu vực phía trong nhà tắm để trốn, nhưng tên Thành đã đạp cửa và chém nhiều nhát vào cơ thể chị Dung. Chị Dung ngã lăn ra khu vực nhà tắm với máu me bê bết khắp sàn nhà.

 

Nỗi đau của người thân các nạn nhân.
Nỗi đau của người thân các nạn nhân.

 Nghĩ chị Dung đã chết, tên Thành đi lên phía ban công tầng hai. Sau đó, hắn lấy 5 chiếc điện thoại và nhiều sim thẻ. Tàn nhẫn hơn, khi hắn đang mở tủ lấy điện thoại thì phát hiện thấy vết máu lê kéo dài từ khu vực nhà tắm vào phía buồng ngủ, Thành đã cầm dao chạy vào khu vực buồng mà chị Dung thở dốc và chém liên tiếp nhiều nhát. Cho tới khi biết được chị Dung đã gục hẳn, tên Thành mới chịu buông dao. Thành quay ra lấy đi một xe máy BKS 36P1-6132 đi khỏi hiện trường.

 Đến khoảng 2h sáng cùng ngày, ông Hoàng Cao Khải và Hoàng Trọng Quang ở liền kề nhà anh Thanh, có nghe tiếng kêu cứu thất thanh vọng lại nên tỉnh giấc đi sang phía nhà anh Thanh. Tại đây, chị Dung vẫn cố nói được tên hung thủ là Lê Thiện Thành. Mọi người chạy lên tầng hai thì biết anh Thanh đã chết, chị Dung được mọi người đưa tới bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia để cứu chữa. Nhưng, do vết thương quá nặng, mất nhiều mát, chị Dung và thai nhi tám tháng tuổi đã chết trước khi vào bệnh viện.

 Tên Thành sau khi gây án đã tới nhà một người bạn có tên là Nguyễn Tiến Hùng, ở xóm Quyết, xã Đông Lĩnh, Đông Sơn, Thanh Hóa và gửi chiếc xe trên lại đây, sau đó nhờ bán nhưng không được. Tiếp đó, hắn trốn ở nhà một người thân của mình ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, rồi bắt xe ô tô đi vào làm thuê tại một xưởng đá xẻ ở Lâm Đồng.

 

 Gia đình bị hại ôm di ảnh nạn nhân đến tham dự phiên tòa.
 Gia đình bị hại ôm di ảnh nạn nhân đến tham dự phiên tòa.

 Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đặc biệt đối với Lê Thiện Thành. Qua quá trình điều tra, truy tìm manh mối, ngày 30/12/2011, lực lượng trinh sát Phòng PC 45, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được tên Thành đang lẩn trốn tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lộc, Lâm Đồng, dù hắn đã đổi họ tên là Nguyễn Tiến Hùng.

 Tên giết người máu lạnh và nỗi bức xúc của gia đình bị hại

 Ngày 25/7, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thiện Thành với tội danh giết người, cướp tài sản. Những người có mặt tại phiên tòa không khỏi thương xót khi chứng kiến cảnh người thân cầm di ảnh của nạn nhân đến phiên tòa và càng bức xúc hơn trước hành vi vô nhân tính của bị cáo.

 Phiên tòa diễn ra căng thẳng và kéo dài hơn so với dự kiến bởi những bức xúc của gia đình bị hại. Đứng trước vành móng ngựa, tên hung thủ với khuôn mặt lạnh như tiền, không hề tỏ ra ân hận hay day dứt về hành vi dã man của mình. Hắn trả lời rất rõ ràng, rành mạch từng chi tiết ra tay giết hại 3 mạng người trước câu hỏi của chủ tọa phiên tòa.

 Không những thế, hắn còn bao biện hành vi của mình rằng vì “có chén”, khi nghe anh Thanh dọa sẽ cho đầu gấu đến đòi nợ, cho rằng anh Thanh đã xúc phạm, ức chế nên hắn đã nảy ra ý định giết chết anh Thanh.

 Khi chủ tọa phiên tòa hỏi tại sao lại giết tàn nhẫn chị Dung khi biết chị Dung đang mang bầu tháng thứ 8, Thành thản nhiên kể: “Khi nghe chị Dung nhắc nhở hai anh em đi ngủ kẻo đã khuya nên sợ chị Dung đi lên sân thượng phát hiện anh Thanh chết và bị cáo sẽ bị bắt nên bị cáo đã nghĩ ngay đến việc giết chị Dung để bịt đầu mối”.

 Và cuối cùng khi vị chủ tọa phiên tòa nói với Thành có muốn nói lời xin lỗi với gia đình bị hại không thì khuôn mặt tên sát nhân ấy chỉ lí nhí trong miệng với một lời xin lỗi không mấy thiện chí.

 Mặc dù với tội danh giết người dã man và cướp tài sản nhưng Lê Thiện Thành chỉ bị lĩnh 18 năm tù vì phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, bồi thường cho gia đình bị hại hơn 121 triệu đồng, trả 11 triệu đồng (số tiền tương ứng với số tài sản mà y đã cướp của gia đình bị hại), nuôi 2 đứa con riêng của anh Thanh cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi với số tiền 600.000đ/tháng/cháu.

  

 Khuôn mặt máu lạnh của tên giết người.
 Khuôn mặt máu lạnh của tên giết người.

 Theo gia đình bị hại, họ sẽ tiếp tục làm đơn kháng cáo, làm rõ sự thật về năm sinh của Thành, bởi hắn có hai chứng minh nhân dân, một chứng minh với năm sinh là 1991 và một chứng minh với năm sinh 1989. Không những thế, trong thời gian Thành lẩn trốn, gia đình bị cáo đã cho rằng Thành đã chết trong Vũng Tàu, với việc bao che tội phạm, tại sao những người liên quan lại trắng án?

 Nhưng dù pháp luật có khoan hồng cho kẻ sát nhân Nguyễn Thiện Thành và mức án 18 năm tù quá ít so với hành vi giết người dã man của Thành thì tòa án lương tâm chính là “án tử” cho kẻ thủ ác. Việc ra tay giết hại cả gia đình chỉ vì 6 triệu đồng tiền nợ sẽ là cơn ác mộng suốt cả cuộc đời Lê Thiện Thành.

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.
Pháp luật 1 ngày trước
)SHTT) - Ngày 17/4/2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để phục vụ điều tra.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Lê Xuân Lộc (TGVN) đã có phần trình bày của mình về những sửa đổi của quyền sở hữu trí tuệ cho đến thực tiễn áp dụng của hệ thống pháp luật này tại Việt Nam.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Công ty Johnson Controls (JCI.N) đã đồng ý trả 750 triệu USD để giải quyết vụ kiện liên quan đến "hóa chất vĩnh viễn" vô cùng độc hại trong bọt chữa cháy do công ty sản xuất.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Tại Tọa đàm Luật Sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành, Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà (Vision & Associates) - thành viên của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã mang tới nhiều thông tin hữu ích liên quan đến hệ thống pháp luật về xác nhận quyền đối với nhãn hiệu.