SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận ở hội trường, tập trung vào nội dung về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Thời gian qua, một loạt các doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực chứng khoán, bất động sản bị khởi tố. Tuy nhiên, lợi dụng vụ việc, một số luồng dư luận đang có dấu hiệu “đánh bùn sang ao”, đưa thông tin “thổi phồng” gây nhiễu loạn thị trường.
Pháp luật 2 năm trước
(SHTT) - Những lùm xùm, sai phạm tại Hội Người mù (HNM) tỉnh Thanh Hóa thời gian qua cho thấy nhiều vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ và quản trị đối với Hội Người mù.
Pháp luật 2 năm trước
(SHTT) - Trước những sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Hội Người mù Thanh Hóa nhiều năm qua, tập thể cán bộ, hội viên HNM Thanh Hóa kiến nghị khẩn cấp xử lý người đứng đầu – Chủ tịch Hội, ông Phạm Ngọc Quyết.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Các đồng chí phải tỉnh táo, phải biết cách làm phù hợp, không thể coi thường tính mạng của người dân nhưng không thể đóng cửa mọi hoạt động.
Thị trường tiêu dùng 5 năm trước
(SHTT) - Dự án được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi năm 2004, phê duyệt chia lô tỷ lệ 1/500 năm 2008, giao dịch bán từ năm 2010. Nhiều lần điều chỉnh quy hoạch khó hiểu trong 10 năm qua khiến người dân bức xúc, khiếu nại triền miên.
Tin tức 5 năm trước
Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tính đến thời điểm này, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã kiến nghị xử lý trách nhiệm 132 tập thể, hơn 200 cá nhân để xảy ra sai phạm, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 15 vụ…
Tin tức 6 năm trước
Các quốc gia đang phát triển bị đánh cắp từ 20 đến 40 tỷ đô la Mỹ mỗi năm bởi tham nhũng, hối lộ, biển thủ công quỹ.
Pháp luật 7 năm trước
(STTT) - Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND đã tuyên phạt bị cáo Phạm Công Danh mức án 30 năm tù, yêu cầu hoàn trả số tiền hơn 6.000 tỉ nhưng bị cáo Danh đã kháng cáo toàn bộ nội dung của bản sơ thẩm.
Tin tức 7 năm trước
Với những sai phạm nghiêm trọng trong việc cố ý làm, trái những quy định của nhà nước, trong việc đền bù giải phóng mặt bằng, nguyên chủ tịch UBNH huyện Kỳ Anh đã bị tuyên phạt 12 năm tù giam.