SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Tâm sự người lính trẻ!

16:00, 26/06/2017
(SHTT) - Chuyện kể về chuyến đi tác nghiệp đầu tiên của một cậu sinh viên Sư Phạm chập chững bước vào nghề báo.

Thật kì lạ! nghề báo đến với tôi như một cái duyên tiền định, tôi đã từng bỏ trường Luật để theo Sư Phạm và rồi lại từ bỏ ý định trở thành một người lái đò trên dòng sông tri thức để theo nghiệp báo chí nhằm thỏa "Chí làm trai nam bắc đông tây/Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể".

Khi đó, tôi đang theo học tại khoa Ngữ Văn trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, tới kì thực tập năm 4 tôi quyết định xin vào thực tập tại một cơ quan báo chí mà không đi thực tập theo nhóm tới các địa chỉ dưới sự phân công của nhà trường. Nhớ những ngày đầu chập chững bước vào nghề còn bỡ ngỡ, nhờ sự chỉ bảo tận tình của ban biên tập và mọi người trong cơ quan cùng sự nỗ lực của bản thân đã giúp tôi quen dần với những công việc đầu tiên như biên tập tin bài, lấy tin, viết bài.

tam su nguoi linh tre

 

Sau một thời gian ngắn thực tập tại cơ quan, tôi được đồng chí Tổng biên tập giao nhiệm vụ đi Thái Nguyên tìm hiểu thông tin để viết bài phản ánh về hoạt động gây ô nhiễm môi trường của một công ty khai thác và chế biến khoáng sản lớn. Đây là chuyến đi tác nghiệp đầu tiên của tôi. Và có lẽ, với một tinh thần xông pha không quản ngại khó khăn, khao khát trải nghiệm để rèn luyện và trưởng thành, tôi sẽ vẫn giữ tinh thần tự tin lên đường nếu như không có những lời nhắn nhủ chân tình từ chính đồng chí Tổng biên tập và một người chị đã nhiều năm công tác trong nghề. Câu nói: "Lên đó nhớ làm việc nhẹ nhàng và cẩn thận em nhé!" đã khiến tôi thao thức hay đúng hơn là lo lắng suốt cả đêm. Nhưng chính nó cũng đã giúp tôi xác định được hướng tiếp cận thông tin bằng cách nhập vai. Tôi lên tới nơi, đóng vai là một cậu sinh viên lên nhà bạn chơi, tôi lân la các quán nước và trò chuyện với những người dân xung quanh khu vực khai thác và chế biến khoáng sản để tìm hiểu thông tin.

tam su nguoi linh tre b

 

Sau khi đã có được những thông tin cần thiết, tôi tiếp tục làm việc với lãnh đạo địa phương để có những ý kiến khách quan, đa chiều. Nhưng nằm ngoài dự tính, vị chủ tịch xã này lại từ chối cung cấp thông tin. Qua trò chuyện, trao đổi nắm được tâm lý bức xúc của anh trước những áp lực công việc "trên đe dưới búa" liên quan đến sự việc công ty khai thác và chế biến khoáng sản kia hoạt động gây ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân xung quanh, tôi đã chủ động chuyển sang lối nói chuyện tâm tình, sẻ chia. Và tôi đã đúng! Qua những chia sẻ của anh, tôi biết được lãnh đạo công ty là con một "ông lớn" và đã có rất nhiều những ý kiến phản ánh và những tác động từ các phía, đặc biệt là truyền thông nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để được vấn đề.

Về cơ quan, tôi báo cáo lãnh đạo và nhận được chỉ đạo lên bài. Tôi lần tìm vào các trang báo lớn, đọc các bài viết phóng sự điều tra để tự rút ra cho mình khung bài viết và lối viết hợp lý. Lần đầu tiên thử bút với loạt bài viết phản ánh, tôi hồi hộp đợi chờ những nhận xét, đóng góp quý giá từ các nhà báo lão thành trong cơ quan. Thật may mắn khi bài viết của tôi không phải điều chỉnh gì. Bắt đầu từ đây, tôi chuyển sang làm bên ban pháp luật bạn đọc.

Anh em trong ban chúng tôi hay gọi nhau là những người lính, sống và chiến đấu cho sự thật, công lý bằng ngòi bút. Và chính tôi cũng luôn tâm niệm phải sống với nghề làm sao cho đúng với ý thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu: "Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà".

 Mai Qúy

Tin khác

Khoa học Công nghệ 14 giờ trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 21 giờ trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.
Khoa học Công nghệ 5 ngày trước
(SHTT) - Tại Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia 2024 với chủ đề 'Phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm' mới đây, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái cho biết trình độ KHCN trong nông nghiệp của nước ta còn thấp và chậm phát triển, có khoảng cách khá xa so với thế giới và khu vực.