SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Tài sản của tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng tăng bao nhiêu nghìn tỷ trong năm qua?

16:51, 09/03/2018
(SHTT) - Trong năm 2017, mỗi ngày tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu nhập 178,3 tỷ đồng. Hiện tài sản của ông Vượng là 4,3 tỷ USD, tăng 1,9 tỷ đô la (tương đương 65.084 tỷ đồng) so với năm ngoái.

Theo cập nhất mới nhất ngày 6/3 của tạp chí danh tiếng Forbes, Việt Nam chính thức góp mặt 4 đại diện sở hữu tài sản tỷ USD. Ngoài 2 gương mặt quen thuộc là tỷ phú Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup; bà Nguyễn Thị Phương Thảo – CEO Vietjet Air. Hai cái tên mới được Forbes vinh danh là ông Trần Đình Long – Chủ tịch Hòa Phát và Trần Bá Dương –Chủ tịch Thaco.

ty 1

 Bốn tỷ phú đô la Việt.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp ông Vượng có tên trong danh sách này. Hiện ông Vượng đang sở hữu khối tài sản 4,3 tỷ USD (tương đương 118.947 tỷ đồng) đứng thứ 499 thế giới. So với năm ngoái, tài sản của ông Vượng tăng 2.9 tỷ USD(tương đương 65.084 tỷ đồng).

Như vậy, trong năm 2017, mỗi ngày tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu nhập 178,3 tỷ đồng. Mặc dù, sau khi trở thành tỷ phú USD của Việt Nam, hơn một lần ông Vượng khẳng định, mình không quan tâm có được bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, khối tài sản kếch xù của vị tỷ phú Việt khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Theo báo cáo tài chính mới đây, tính đến cuối năm 2017, Vingroup ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất hơn 90.000 tỷ đồng, tăng 57% so với năm 2016, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 8.900 tỷ đồng.

Trong quý 4/2017, một số mảng đem lại doanh thu lớn cho Vingroup như chuyển nhượng bất động sản (24.511 tỷ đồng), doanh thu bán hàng tại siêu thị, cửa hàng tiện ích và các cửa hàng bán lẻ khác (3.897 tỷ đồng), cung cấp dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí và các dịch vụ liên quan (1.524 tỷ đồng)...

Như vậy, tính tới 31/12/2017, tổng tài sản Vingroup đạt 214.855 tỷ đồng (tăng 17,3% so với cuối năm 2016),  vốn chủ sở hữu đạt 52.306 tỷ đồng.

ty 2

TỶ phú USD Phạm Nhật Vượng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện đang trực tiếp nắm gần 724 triệu cổ phiếu VIC, chiếm tỷ lệ 27,4% vốn và là cổ đông lớn thứ 2 của tập đoàn.

Ngoài năm giữ cổ phiếu tại VIC, tỷ phú Nhật Vượng còn sở hữu 92,88% vốn điều lệ tập đoàn Đầu tư Việt Nam – cổ đông lớn nhất của Vingroup.

Một thành viên khác của Vingaroup là Công ty cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán VRE) cũng chính thức lên sàn tháng 11/2017.

Tính đến cuối năm 2017, Vincom Retail đang quản lý, vận hành và cho thuê 41 trung tâm thương mại tại 22 tỉnh và thành phố lớn của cả nước với tổng diện tích mặt bằng bán lẻ hơn 1,1 triệu m2, chiếm 60% thị phần trong lĩnh vực cho thuê mặt bằng bán lẻ trên cả nước.

Với tốc độ này, tài sản của ông Vượng sẽ còn tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo và sẽ tăng thứ bậc trong danh sách tỷ phú của Forbes.

Khuê Minh (T/h)

Tin khác

Thương hiệu 1 ngày trước
(SHTT) - Nhằm tri ân khách hàng cũng như chào đón Đại lễ lớn 30/4-1/5, Hyundai Lê Văn Lương gửi tới khách hàng chương trình khuyến mãi với những ưu đãi cực hấp dẫn cho quý khách hàng.
Kinh tế 5 ngày trước
(SHTT) - Mua bán online lên ngôi, nhiều chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội không còn cảnh khách mua hàng nhộn nhịp, sầm uất như trước. Thay vào đó, nhiều gian hàng đã đóng cửa, những tiểu thương còn lại cố gắng “gồng lỗ” để duy trì buôn bán dù ế ẩm.
Kinh tế 6 ngày trước
(SHTT) - Tại buổi tọa đàm "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2024" do Vụ Thị trường châu Âu - Mỹ (Bộ Công Thương) tổ chức ngày 12/4, ở TP HCM, Tổng giám đốc Công ty TNHH AEON Topvalu Việt Nam chia sẻ Chuối tươi hàng Việt phủ 100% tại chuỗi siêu thị AEON Hong Kong.
Kinh tế 1 tuần trước
(SHTT) - Quý I/2024 hoạt động thương mại, dịch vụ (TMDV) trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, hàng hóa dồi dào, đa dạng... Các doanh nghiệp, nhà phân phối đã tổ chức đa dạng các giải pháp kích cầu thông qua các hội chợ, triển lãm, khuyến mại để tăng sức mua bán.
Kinh tế 1 tuần trước
(SHTT) - Sáng 8/4, đã diễn ra khai mạc Triển lãm Quốc tế xúc tiến đầu tư & thương mại Việt Nam - Đài Loan năm 2024. Đây là hoạt động bên lề sự kiện “Hội nghị Liên ngành Hội đồng và Giám sát lần thứ 2 khoá 30” của Tổng hội Thương mại Đài Loan thế giới.