SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Sống đẹp vì một Hà Nội thanh lịch

14:56, 06/09/2017
(SHTT) - Lễ phát động toàn bộ các cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994 sống đẹp vì một Hà Nội thanh lịch, văn minh khai mạc vào 8h30 sáng ngày Thứ Bảy 9/9/2017 tại phố đi bộ Tràng Tiền, Hà Nội.

Đều là những người sinh sống và học tập tại Hà Nội, hơn ai hết các cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994 luôn thấm nhuần tinh thần, tình yêu Hà Nội một cách sâu sắc. Với họ, Hà Nội không chỉ là ký ức về những ngày tươi đẹp tung tăng cắp sách tới trường, là những ngày thanh bình cùng bạn bè dạo phố Hồ Gươm, Hồ Tây năm ấy... mà còn là một Hà Nội đang từng ngày nỗ lực "chuyển mình" đi lên trong công cuộc hiện đại hóa đất nước.

Song dep 1

Nhóm cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994 đã và đang nỗ lực tham gia và tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động xã hội, cộng đồng.

Khai mạc lúc 8h30 sáng ngày 9/9/2017, ngay trước thềm triển lãm ảnh "Sắc màu cuộc sống tôi yêu" của các thành viên Dân ảnh 9194, buổi lễ phát động SỐNG ĐẸP VÌ MỘT HÀ NỘI THANH LỊCH VĂN MINH dự kiến thu hút đông đảo các thành viên tham gia cũng như tạo nên sự quan tâm của người dân từ những tuyến phố đi bộ xung quanh Hồ Gươm. 

Phát biểu về lễ phát động SỐNG ĐẸP VÌ MỘT HÀ NỘI THANH LỊCH VĂN MINH, anh Nguyễn Đức Hiệp, Đại diện Hội cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994 nhấn mạnh. "Sinh ra, lớn lên và học tập ở Hà Nội, hơn ai hết chúng tôi, những cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994 luôn nỗ lực, phấn đấu, góp một phần nhỏ vào công cuộc xây dựng Hà Nội mãi mãi là một thủ đô thanh bình, vững vàng đi lên trong công cuộc hiện đại hóa đất nước. Bằng hành động cụ thể của hơn 10 nghìn thành viên, nhóm cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994 chúng tôi hy vọng rằng, những hành động cụ thể ấy sẽ được lan tỏa đến chính những người thân của họ, rồi đến bạn bè, đồng nghiệp... Từ đó, góp phần lan tỏa giá trị của việc SỐNG ĐẸP VÌ MỘT HÀ NỘI THANH LỊCH VĂN MINH một cách sâu rộng và mạnh mẽ nhất có thể".

Song dep 2

 

Với hơn 10 nghìn thành viên, nhóm cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994 đã và đang thực hiện những hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội như: Tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật; nội quy, quy tắc nơi công cộng; tôn trọng không gian chung của cộng đồng; ứng xử lịch thiệp, thân thiện, nhã nhặn, đúng mực; trang phục lịch sự, phù hợp hoàn cảnh, chuẩn mực xã hội; quan tâm, nhường nhịn, giúp đỡ người khuyết tật, người già, phụ nữ có thai, trẻ em; đấu tranh bảo vệ lẽ phải, người yếu thế, phê phán hành vi sai trái; chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, vận động gia đình, bạn bè, người thân tham gia và hưởng ứng tích cực các hoạt động xây dựng Hà Nội văn minh, thanh lịch... Tất cả các hoạt động đó đã và đang giúp cho mỗi thành viên cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994 như sống tích cực và có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình.

Phát biểu về hoạt động này của Nhóm 91-94, ông Trương Minh Tiến – Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội khẳng định: “Đây là một việc làm rất đáng được đánh giá cao, những sinh hoạt lành mạnh và bổ ích của Nhóm 91-94 đã góp phần đưa nếp sống văn minh đô thị và đưa qui tắc ứng xử văn minh nơi công cộng của Hà Nội vào cuộc sống”.

Duy Anh

Tin khác

Khoa học Công nghệ 6 giờ trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 22 giờ trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.