SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Sang tháng 3, miền Bắc nắng nóng 35 độ C

15:49, 28/02/2018
(SHTT) - Thông tin từ Trung Tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bước sang tháng 3 các tỉnh Bắc bộ sẽ khô ráo, có nắng, nhiệt độ cao nhất lên đến 35 độ C.
troi-nang-to-ha-noi-0713-1931

Ảnh minh họa: Internet 

Thông tin đăng tải trên VOV.Vn, chiều 27/2, ông Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạn vừa hạn dài, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương thông tin: Trời nồm là hiện tượng thời tiết đặc trưng của các tỉnh phía đông Bắc Bộ trong mùa xuân. Đây là thời điểm các đợt không khí lạnh từ phía Bắc không còn mạnh mẽ và tràn sâu xuống phía Nam như mùa đông, thay vào đó không khí lạnh sẽ di chuyển ra phía đông nhiều hơn, suy yếu nhanh hơn.

Trong ngày 27 và 28/2, thời tiết đã bớt ẩm ướt hơn và buổi trưa đã có hửng nắng nhẹ với độ ẩm giảm xuống dưới 80%, ngày 27/2 là khoảng 78% và ngày 28/2 là khoảng 72-74% vào buổi trưa. Do đó, có thể nói kiểu thời tiết trời nồm sẽ chấm dứt từ ngày 28/2.

Tiếp đó những ngày đầu tháng 3, với sự hình thành và tác động của áp thấp nóng phía tây nên các tỉnh Bắc Bộ sẽ khô ráo hơn và có nắng vào buổi trưa và chiều, độ ẩm thấp nhất trong ngày có thể giảm xuống dưới 50%, đặc biệt trong các ngày 04 và 05/3, trời nắng ráo. Một số tỉnh phía tây Bắc Bộ còn có thể có nắng khá gay gắt với nhiệt độ lên xấp xỉ 35 độ C trong những ngày đầu tháng 3.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết hôm nay 28/2 của các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, riêng khu Tây Bắc 27 - 30, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía bắc đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ, phía nam 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 53 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, phía Nam có nơi 30 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Hà Anh (t/h)

Tin khác

Tin tức 2 giờ trước
Lễ công bố quyết định của HĐND tỉnh Quảng Bình về gắn tên đường Lưu Trọng Lư vừa được tổ chức tại thị xã Ba Đồn, thị trấn Hoàn Lão và thị trấn Phong Nha.
Tin tức 2 giờ trước
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Tin tức 2 giờ trước
Để chuẩn bị cho việc phát triển ngành vi mạch bán dẫn, TP Đà Nẵng đang tập trung vào công tác đào tạo nhân lực nguồn. Chương trình chính thức khởi động trong tháng 3 với chuỗi sự kiện bắt đầu cho chặng đường phát triển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường trong và ngoài nước.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Thời gian qua các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai nhiều kỹ thuật mới, giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại cơ sở, không phải chuyển lên tuyến trên điều trị, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) ngày càng cao của người dân.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương nhấn mạnh, những người làm nội dung thông tin trên môi trường mạng cần có trách nhiệm hơn.