SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 25/03/2024
Tin tức 2 tháng trước
(SHTT) - Từ nay đến cuối tháng 1/2024 và Tết Nguyên đán là thời điểm nằm trong chu kỳ của thời kỳ chính Đông, do vậy sẽ xuất hiện không khí lạnh với tần suất nhiều hơn.
Tin tức 2 tháng trước
(SHTT) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có Công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài.
Tin tức 3 tháng trước
(SHTT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Vịnh Bắc bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) TP Hà Nội mới có Công điện gửi UBND các quận, huyện, thị xã; các sở, ban, ngành Thành phố yêu cầu chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, sương mù, dông lốc, mưa đá sắp tới.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Dự báo thời tiết đêm 12/1 và ngày 13/1: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét đậm, ngày nắng; vùng núi rét hại; vùng núi cao dưới 0 độ và khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Rét đậm, rét hại... là thuật ngữ chúng ta thường nghe thấy trong các bản tin dự báo thời tiết. Vậy, rét đậm, rét hại là gì, kiểu rét nào đáng sợ nhất?
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ bước vào một đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Sáng sớm hôm nay (19/11), nhiệt độ tại Mẫu Sơn xuống ngưỡng 7 độ C, đánh dấu đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Trong ngày hôm nay (16/1), một bộ phận không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta khiến toàn miền Bắc quay lại với thời tiết rét đậm, rét hại. Có khu vực dự kiến nhiệt độ sẽ xuống dưới 8 độ C.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Trong tháng 1/2019, miền Bắc sẽ tiếp tục đón thêm khoảng 3-5 đợt không khí lạnh, gây rét đậm, rét hại, xuất hiện băng giá ở khu vực núi cao.
Tin Tổng hợp 5 năm trước
(SHTT) - Theo dự báo, từ ngày 29/12 ở Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ; vùng núi 4-7 độ; vùng núi cao dưới 3 độ. Đợt rét đậm, rét hại này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 3-4/01/2019; từ khoảng đêm 28/12 ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Bắt đầu từ đêm 6/12, các tỉnh miền Bắc bắt đầu đón đợt không khí lạnh đầu tiên của tháng mừng lễ Giáng sinh. Tới ngày 9/12, toàn miền Bắc sẽ chuyển sang trạng thía rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất xuống tới 12 độc C.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng cuối cùng của năm 2018, miền bắc sẽ còn phải đón 3-5 đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại. Chủ yếu các đợt không khí lạnh sẽ tràn về trong nửa cuối của tháng.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Theo dự báo, đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục đến ngày 7/2. Đây chính là đợt rét dài nhất trong mùa đông 2017-2018.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện 170/CĐ-TTg về phòng, chống rét đậm, rét hại.