SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
Tin tức 4 tháng trước
Tiên phong trong ngành tái chế nhựa tại Việt Nam, Duy Tân cũng gặp không ít thách thức nhưng đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp này trước nền kinh tế tuần hoàn.
Tin tức 5 tháng trước
(SHTT) - Do nhiều nguyên nhân, hiện nay rác thải nhựa luôn là mối lo ngại hàng đầu trong công tác bảo vệ môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới hệ sinh thái, trong đó con người, các loại động vật thực vật chịu tác động trực tiếp do ô nhiễm môi trường gây nên
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Ngày 28 tháng 10, Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và bàn giao kết quả dự án “Mô hình kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa dựa vào cộng đồng tại quận Hoàn Kiếm” (gọi tắt là Dự án) đã chính thức diễn ra.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Rice của Mỹ mới đây đã công bố nghiên cứu về cách biến rác thải nhựa trong những chiếc ôtô cũ thành vật liệu graphene để tổng hợp bọt polyurethane cao cấp cho các loại xe mới.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học tại Đại học Texas ở Austin đã tạo ra FAST-PETase, một loại enzyme có thể nhanh chóng phá vỡ polyester nhựa gây ô nhiễm.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
Dự án “ống hút dương xỉ-XSTARTUP FERN STRAWS” của anh Hoàng Văn Tần (Đăk Nông) đã xuất sắc lọt vào bán kết cuộc thi khởi nghiệp cho thanh niên ở nông thôn.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Trong sự kiện Samsung Unpacked mới đây, hãng sản xuất Hàn Quốc đã đề cập tới kế hoạch sử dụng vật liệu tái chế vào trong tất cả các sản phẩm smartphone của họ vào năm 2025, trong đó có rác thải nhựa từ đại dương.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Trước thực trạng khẩu trang y tế đã qua sử dụng đang trở thành mối đe dọa lớn đối với môi trường, một sinh viên ngành thiết kế nội thất tại Hàn Quốc đã nảy ra y định biến thứ rác thải này thành những chiếc ghế đẩu đẹp mắt.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Với thiết kế độc đáo và thông minh, mẫu ống hút nhựa mới của các nhà nghiên cứu tại Mỹ sẽ là giải pháp hoàn hảo cho vấn đề bảo vệ môi trường khỏi rác thải từ ống hút nhựa. Đồng thời, giúp đảm bảo vấn đề vệ sinh cho sản phẩm ống hút dùng nhiều lần.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Theo kết quả nghiên cứu, được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Hóa học Mỹ, để giải quyết vấn đề nhựa gây ô nhiễm biển và sông hồ trên thế giới, các nhà hóa học thuộc Đại học Cornell phát triển một loại polymer mới, có thể tự phân hủy dưới bức xạ tia cực tím.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Đã từ lâu, Cù Lao Chàm thực sự trở thành hòn đảo “nói không với chai nhựa dùng một lần và ống hút nhựa".
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Viện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam mới đây đã thành công tạo ra những chiếc túi ni lông tự hủy thành nước và khí CO2 trong chưa đầy 3 năm bằng các nguyên liệu từ nhựa phế thải.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Công nghệ Chalmers, Thụy Điển đã phát triển được một quy trình cracking bằng hơi nước để biến rác thải nhựa thành nhựa chất lượng cao.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Theo The Telegraph, nhóm nghiên cứu từ Trường ĐH De Montfort (Anh) bước đầu thành công trong việc biến các vỏ chai nước nhựa đã qua sử dụng trở thành tay chân giả cho người khuyết tật.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Mới đây, một nhà nghiên cứu thuộc đại học Cantabria, Tây Ban Nha đã tuyên bố vô tình phát hiện ra loài sâu sáp có thể ăn được rác thải nhựa. Phát hiện này có thể mở ra một hướng đi mới cho chúng ta trong vấn đề giải quyết khủng hoảng rác thải nhựa hiện nay.