SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Hãng sản xuất Jaguar Land Rover mới đây đã giới thiệu loại vật liệu mới có tên Econyl được sản xuất từ các loại rác thải nhựa thu gom trên đại dương. Đây là 1 trong những nỗ lực nhằm góp phần làm sạch rác thải đại dương và hạn chế ô nhiễm môi trường.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học tại Anh và Hà Lan đã cùng nhau phát triển 1 thiết robot không dây tí hon có khả năng vệ sinh hiệu quả nước bẩn. Nguyên mẫu của sáng chế được các nhà nghiên cứu lấy cảm hứng từ polup san hô trong đại dương.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Mới đây, một nhà nghiên cứu thuộc đại học Cantabria, Tây Ban Nha đã tuyên bố vô tình phát hiện ra loài sâu sáp có thể ăn được rác thải nhựa. Phát hiện này có thể mở ra một hướng đi mới cho chúng ta trong vấn đề giải quyết khủng hoảng rác thải nhựa hiện nay.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học mới đây đã đưa ra cảnh báo, việc rác thải nhựa đang xâm lấn các đại dương hiện nay đang giết chết các loài thực vật biển và điều này cũng khiến con người bị tổn hao ít nhất 10% lượng oxi trên Trái Đất.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Trong cuộc họp ngày 4/12 tại New York, Mỹ, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 73 Maria Fernanda Espinosa cảnh báo đến năm 2050, lượng chất thải nhựa trong đại dương ước tính sẽ nhiều hơn lượng cá dưới biển.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Mới đây, hệ thống làm sạch đại dương thụ động của cháng trai 23 tuổi người Hà Lan đã được chính thức áp dụng thử nghiệm trên khu vực biển Thái Bình Dương để xử lý rác thải môi trường.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Gần đây, các nhà khoa học Trung Quốc cho biết họ đã phát triển và tạo ra một loại nhựa có khả năng phân rã trong nước biển. Khám phá hữu ích này có thể sẽ là lời giải mà chúng ta cần hiện nay giúp cải thiện tình trạng ô nhiễm đồ nhựa ngày càng nghiêm trọng trong các đại dương.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - The Waste Shark là thiết bị thu gom rác thải sử dụng nguồn điện được chuyển hóa từ năng lượng mặt trời. Không chỉ có chức năng thu gom rác thải trên các ao hồ, kênh mương, mặt biển mà nó còn giúp đánh giá chất lượng vùng nước trong khu vực nó đang hoạt động.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) – Phát hiện xác một chú cá voi Sperm dài 10m chết do 30kg rác thải làm tắc nghẽn hệ tiêu hóa lại một lần nữa làm dấy lên sự lo ngại về mức độ ô nhiễm nặng nề của biển và đại dương trên toàn thế giới.