SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Quang Hải, Công Phượng đứng trước nguy cơ không được chơi trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình

12:57, 07/12/2018
(SHTT) - HLV Park Hang-seo sẽ phải đặc biệt lưu ý đến vấn đề nhân sự, khi một vài trụ cột của ĐTVN có nguy cơ bị treo giò ở trận chung kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày 15/12 tới đây.

Cụ thể, theo quy định của BTC AFF Cup, các cầu thủ nhận hai thẻ vàng ở hai trận đấu khác nhau sẽ phải nghỉ thi đấu ở trận kết tiếp. Với các trường hợp phải nhận 1 thẻ vàng đã ở vòng bảng, cầu thủ được xóa thẻ khi bước vào bán kết.

Hiện tại, sau hai trận bán kết gặp Philippines, Quang Hải, Công Phượng và Đức Huy là ba cái tên của ĐT Việt Nam đã phải nhận 1 thẻ vàng. Nếu bị dính thêm thẻ ở trận chung kết lượt đi trên đất Malaysia, những cầu thủ này sẽ phải lĩnh án treo giò, đồng nghĩa với việc không thể ra sân thi đấu ở trận chung kết lượt về trên sân nhà.

Quang Hải, Công Phượng đứng trước nguy cơ không được chơi trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình
Quang Hải sẽ phải hết sức chú ý tới việc tránh bị phạt thẻ ở trận chung kết lượt đi (Ảnh: VNE)

Bên phía Malaysia, đội bóng này có 1 cầu thủ bị treo giò ở trận chung kết lượt đi. Đó là trường hợp của hậu vệ Safari, người phải nhận thẻ đỏ (2 thẻ vàng) trong trận bán kết lượt về với Thái Lan.

Ngoài ra, còn 2 cầu thủ Malaysia khác là Safawi và Akram cũng đang rơi vào “khu vực nguy hiểm” giống như Quang Hải, Công Phượng hay Đức Huy. Đây đều là những trụ cột của Malaysia và góp mặt trong đội hình xuất phát khi đội bóng này xuất sắc vượt qua Thái Lan hôm 5/12 vừa qua. 

Trận lượt chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 11/12 tại SVĐ Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Sau đó 4 ngày, hai đội sẽ chơi trận lượt về tại SVĐ Mỹ Đình.

VIDEO: Chiến thắng đầy thuyết phục của Việt Nam trước Philippines

Âu Bằng

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 5 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.