SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Ai cấp phép cho Khu nhà mẫu dự án KOSMO Tây Hồ xây dựng trên đất công?

14:00, 26/05/2017
Vừa qua, người dân sống trên địa bàn quận Tây Hồ vô cùng sửng sốt khi Khu nhà mẫu dự án KOSMO Tây Hồ (chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch - NEWTATCO) bỗng dưng “mọc” giữa khuôn viên Trung tâm thể dục thể thao (TDTT) quận Tây Hồ.

Theo đó, câu hỏi được dư luận thắc mắc là: Ai cấp phép cho công trình này xây dựng trên đất công?

nha-mau-kosmo2-1495705855

Công trình đồ sộ, kiên cố mọc lên giữa Trung tâm TDTT quận Tây Hồ

Theo phản ánh của đông đảo người dân, thời gian qua trong khuôn Trung tâm TDTT quận Tây Hồ (số 101 đường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) bỗng dưng “mọc” lên một công trình được xây dựng hiện đại, hoành tráng mang tên “Khu nhà mẫu dự án KOSMO Tây Hồ”.

Sự hiện diện của công trình kiên cố này đang “xâm lấn” sân chơi chung, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động văn hóa, giải trí… của đông đảo người dân trên địa bàn, khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Tiếp nhận ý kiến phản ánh, PV đã tiến hành ghi nhận thực tế sư việc. Theo quan sát, những phản ánh của người dân trên địa bàn là đúng. Trong khuôn viên Trung tâm TDTT quận Tây Hồ có sự hiện diện của công trình Nhà mẫu dự án KOSMO Tây Hồ (do Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch - NEWTATCO làm chủ đầu tư). Diện tích xây dựng của công trình này lên đến hàng trăm mét vuông, chiếm phần lớn diện tích đất của Trung tâm này (hướng ra đường Xuân La).

n

Câu hỏi được dư luận thắc mắc là: Ai cấp phép cho công trình này xây dựng trên đất công? 

Không chỉ xây dựng trên phần đất công, thuộc sự quản lý của Trung tâm TDTT, chủ đầu tư còn biến đổi mặt bằng tại khu vực này để tạo tiểu cảnh và cảnh quan nhằm mục đích khiến cho Khu nhà mẫu trở nên bề thế, sang trọng...

Được biết, Trung tâm TDTT quận Tây Hồ thành lập từ năm 2001 theo Quyết định của UBND TP. Hà Nội. Mục đích xây dựng, chức năng hoạt động là: Tham gia với Phòng Văn hóa, xây dựng phương hướng và kế hoạch phát triển văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở các phường, trường học, cơ quan xí nghiệp trên địa bàn quận.

Trung tâm thuộc sự quản lý trực tiếp của UBND quận Tây Hồ và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa TP. Đây được xác định là nơi phục vụ phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của địa phương. Là nơi đào tạo, bồi dưỡng những học sinh, thiếu niên có năng khiếu, hướng dẫn phong trào và bổ sung đội ngũ vận động viên cho TP.

nha-mau-kosmo3-1495705856

Sự hiện diện của công trình này đang “xâm lấn” sân chơi chung, ảnh hưởng đến các hoạt động văn hóa, giải trí… của đông đảo người dân trên địa bàn 

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì? Cơ quan chức năng nào cấp phép? mà một công trình bề thế, đồ sộ lại ngang nhiên ngồi “chễm chệ” giữa Trung tâm TDTT này?

Trao đổi nhanh với PV qua điện thoại, ông Lê Tiến - Phó Chủ tịch UBND phường Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) thừa nhận: “Đúng là công trình nhà mẫu dự án KOSMO Tây Hồ được xây dựng trên phần đất của Trung tâm TDTT quận Tây Hồ…”.

Khi được hỏi về việc: Đất công, phuc vụ nhu cầu thể thao, văn hóa cho nhân dân trên địa bàn… vì sao lại có khu nhà mẫu này? Ai cấp phép cho công trình này xây dựng trong khuôn viên trung tâm? thì ông Tiến từ chối trả lời và đề nghị PV liên hệ trực tiếp với Trung tâm TDTT quận Tây Hồ để nắm rõ.

Vì sao một Trung tâm được TP. Hà Nội phê duyệt xây dựng với mục đích phục vu nhu cầu của người dân lai mọc lên công trình kiên cố này? Cơ quan nào cấp phép cho công trình nhà mẫu dự án KOSMO Tây Hồ xây dựng trên đất công? Đề nghị UBND TP. Hà Nội sớm chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, làm rõ vu việc.

Theo Thương hiệu & Công luận

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.