SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Phố thành sông, Hà Nội ngập nặng sau cơn mưa cả đêm

09:00, 21/07/2018
(SHTT) - Sau cơn mưa dài cả đêm qua, các tuyến phố ở Hà Nội ngập nặng, các phương tiện di chuyển khó khăn. Tình trạng tắc đường xảy ra ở khắp nơi.
Sáng sơm nay, tại khu vực ngã tư Lê Trọng Tấn - Quang Trung, Hà Đông nước ngập khắp các tuyến. Các phương tiện giao thông phải đi lên vỉa hè tránh nước. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện tượng thời tiết trên do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh.
Các trận mưa to, liên tiếp trong đêm và sáng sớm nay 21/7 đã khiến nhiều khu vực ở Hà Nội bị ngập nặng, có điểm ngập tới 50 cm.
Tại khu vực quang khu đô thị Xa La.
Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ như đoạn đầu đường Pháp Vân, đại lộ Thăng Long đoạn qua (Tây Mỗ) và nhiều tuyến đường như Quan Nhân (quận Thanh Xuân), Hoa Bằng (quận Cầu Giấy)... ngập từ 20 đến 50 cm, dốc La Pho ngập sâu 50 cm, phố Phạm Ngọc Thạch ngập 40 cm. Ảnh: Vnexpress.
Dốc La Pho (Thuỵ Khuê) ngập sâu đến gần 50 cm, các phương tiện không thể qua lại, công nhân thoát nước túc trực để cảnh báo. Ảnh: Vnexpress.
Đường Vành Đai 3 trên cao đoạn gần nút giao Nguyễn Trãi và gần Đại học Thăng Long theo chiều đi Pháp Vân có nhiều điểm nước đọng kéo dài vài chục mét và sâu từ 10-20 cm, các phương tiện qua đây bị ùn ứ. Ảnh đường Pháp Vân đoạn gần khu đô thị Pháp Vân nước ngập sâu khiến các phương tiện ùn ứ. Ảnh: Vnexpress.
Trận mưa cũng khiến cho đường vành đai 3 trên cao thành con sông. Ảnh:VOV
Mưa lớn, nước dâng tuyến phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai thành sông nên việc đi lại hết sức khó khăn. Ảnh: VOV
Lượng mưa đo được lúc 7h tại Hoàng Mai là 73,4 mm, Ba Đình 76 mm, Đống Đa 75 mm, Linh Đàm 93 mm, Láng 64 mm, khu vực Long Biên (chân Cầu Vĩnh Tuy) 76 mm... Dự báo trong sáng nay, khu vực các quận trung tâm thành phố tiếp tục có mưa.
Tại các trạm bơm trên địa bàn Hà Nội như: Yên Sở, Đồng Bông I… đang được vận hành theo quy trình để tiêu thoát nước trên hệ thống theo như kịch bản thoát nước mùa mưa mà thành phố đã lập ra từ đầu năm 2018.
Khu vực Dương Nội - Hà Đông nhìn từ trên cao (Ảnh: Long Bùi).
20180721_092920.jpg
Đường Tố Hữu đoạn qua Trung Văn như một dòng sông nhỏ.

Những hình ảnh ngập lụt khó tin ở Hà Nội.

Tin khác

Tin tức 9 phút trước
(SHTT) - Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ cắt giảm thuế lợi nhuận từ sở hữu trí tuệ xuống chỉ còn 5%, đồng thời điều chỉnh Luật Bản quyền để phản ánh sự tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI). Cơ chế mới cũng nhằm thúc đẩy thành phố trở thành trung tâm giao dịch bản quyền.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.