SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Phá đường dây làm văn bằng giả, thu gần 300 con dấu giả

10:50, 09/05/2018
(SHTT) - Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Nguyễn Thị Hương khai nhận là người trực tiếp làm bằng cấp chứng chỉ giả bán cho những người có nhu cầu với giá từ 300.000 - 800.000 đồng.

 Báo Dân Trí đưa tin, Công an Nghệ An vừa phát hiện, đường dây làm văn bằng, chứng chỉ, tài liệu giả ở thành phố Vinh do Nguyễn Thị Hương (62 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh cầm đầu.

Theo đó, sau một thời gian dài theo dõi, ngày 27/4/2018, trên đường Kim Đồng, thuộc phường Hưng Bình - Cơ quan ANĐT đã bắt quả tang Nguyễn Thị Hương đang giao bằng giả và các giấy tờ giả liên quan cho Nguyễn Đức Tuấn (SN 1946) trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh.

Tiến hành khám xét nhà riêng và nơi làm việc của Nguyễn Thị Hương (trú phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) - cơ quan ANĐT CA tỉnh Nghệ An đã thu giữ 283 con dấu giả của cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, trường học (trong đó có cả con dấu giả của Cơ quan an ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An và Công an một số huyện, thành, thị), 3 máy tính xách tay, 2 máy scan in màu, 1 máy photocopy và nhiều tài liệu, đồ vật khác liên quan đến việc làm giả.

bang gia

Toàn bộ tang vật lực lượng chức năng thu giữ được từ đối tượng. Ảnh: Dân Trí

Theo VOV.VN, bước đầu, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hương khai nhận là người trực tiếp làm bằng cấp chứng chỉ giả bán cho những người có nhu cầu với giá từ 300.000  - 800.000 đồng.

Từ lời khai của Hương, cơ quan công an đã thu giữ thêm máy in, máy photocopy và các dụng cụ cần thiết đang cất giấu tại nhà con gái là Trần Ánh Hoa (trú xóm Thái Lộc, xã Nghi Thái, Nghi Lộc). Đây cũng chính là nơi Nguyễn Thị Hương trong suốt thời gian qua sử dụng để làm ra giấy tờ, văn bằng chứng chỉ giả bán cho người có nhu cầu.

Cơ quan ANĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hương và Trần Đăng Khương (SN 1983, là con trai Hương) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó vào năm 2016, Nguyễn Thị Hương đã bị cơ quan điều tra bắt về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Sau đó, Nguyễn Thị Hương đã bị tòa án đưa ra xét xử và xử phạt 2 năm tù cho hưởng án treo. Tuy nhiên, khi chưa chấp hành xong án phạt, thì Hương tiếp tục phạm tội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ.

Hoàng Anh (t/h)

Tin khác

Pháp luật 8 giờ trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.