SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Nữ doanh nhân Trần Thanh Việt: Nỗ lực không ngừng vì sức khỏe người tiêu dùng

12:13, 17/01/2019
(SHTT) - Bằng đam mê và cái tâm đối với sản phầm, nữ doanh nhân Trần Thanh Việt đã đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm rượu chất lượng, sạch và tốt cho sức khỏe.

Trao đổi với phóng viên, Nữ doanh nhân Trần Thanh Việt - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Việt Green (công ty Việt Green) đã chia sẽ về mong muốn mang đến thị trường các sản phẩm chất lượng cao, tốt cho sức khỏe và có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên.

Pv: Chào nữ doanh nhân, xin chị cho biết lý do nào để BIO Vietcountryside trở thành một sản phẩm được khách hàng đón nhận và khẳng định được thương hiệu như hiện nay?

Nữ doanh nhân Trần Thanh Việt: BIO Vietcountryside là sản phẩm kết hợp từ nho và hoa quả thượng hạng cùng phương pháp ủ cổ truyền vùng Bordeaux – Pháp và kinh nghiệm thuần Việt cho ra loại sản phẩm rượu nho hảo hạng. Chúng tôi sản xuất rượu nho nguyên chất, chế biến từ vùng nguyên liệu sạch, với quy trình sản xuất khép kín và  hoàn toàn không dùng chất bảo quản.

Pv: Theo chị lợi ích trực tiếp của rượu nho đối với sức khỏe con người là như thế nào?

Nữ doanh nhân Trần Thanh Việt: Rượu nho được ví như là mật hoa của các vị thần. Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết việc mỗi ngày thưởng thức 1 đến 2 ly sẽ mang đến cho bạn những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe như: Giảm cholesterol có hại trong máu, phòng bệnh đái tháo đường, kích thích trí não phát triển, phòng bệnh sỏi mật,…Ngoài ra, nó rất có lợi cho chị em phụ nữ trong việc làm đẹp và chống lão hóa.

Pv: Để sản xuất rượu nho Việt tạo dựng được thương hiệu như hiện nay, chắc hẳn nguồn nguyên liệu đảm bảo là rất cần thiết?

Nữ doanh nhân Trần Thanh Việt: Đúng thế, chúng tôi hiểu rằng sứ mệnh của mình là mang đến cho khác hàng những sản phẩm thức uống tốt cho sức khoẻ. Do đó, chúng tôi đã dành hết 2 năm để nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm. Và chúng tôi cũng thuê chuyên gia từ nước ngoài về để xây dựng, phát triển vùng trồng nguyên liệu chất lượng cao.

SO HUU TRI TUE trang 2

 Bà Trần Thanh Việt - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Việt Green

Pv: Là một  nữ doanh nhân thành đạt với tài năng quản trị, lãnh đạo, trong năm tới, chị có định hướng phát triển công ty Việt Green như thế nào?

Nữ doanh nhân Trần Thanh Việt: Thanh Việt may mắn được làm những công việc yêu thích và cảm thấy hạnh phúc hơn bởi càng ngày tôi càng yêu thích những công việc mình đang làm. Trong năm tới, Việt Green tiếp tục  dành “tình yêu” cho rượu nho BIO Vietcountryside và tiếp tục nghiên cứu cho ra đời ngày càng nhiều sản phẩm tinh túy, chất lượng.

Cùng với đó, Việt Green tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển bền vững từ việc cung cấp các sản phẩm thiên nhiên, an toàn cho sức khỏe trong nhiều lĩnh vực: rượu nho, thức uống thiên nhiên, các sản phẩm xua đuổi côn trùng, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, chuỗi dịch vụ làm đẹp & chăm sóc sức khỏe chủ động

Thanh Việt rất cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách hàng trong thời gian qua và sẽ cùng đội ngũ nhân sự công ty nỗ lực, phát triển để đem đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất đến tay khách hàng. 

Cám ơn Nữ doanh nhân Trần Thanh Việt!

Tin khác

Kinh tế 8 giờ trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 12 giờ trước
(SHTT) - Được chú trọng quy hoạch về không gian sống, từ hệ sinh thái xanh an lành đến các tiện ích thể dục thể thao, vui chơi thư giãn…, Eurowindow Twin Parks không chỉ đón đầu xu hướng sống xanh năng động mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị phía Đông Hà Nội.
Kinh tế 15 giờ trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.