SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - Hiện nay, nhiều loại nông sản của Việt Nam được đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, việc Trung Quốc hướng tới thúc đẩy hàng hóa đi theo con đường chính ngạch khiến các doanh nghiệp Việt Nam phải thay đổi phương thức xuất khẩu.
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sơ chế và chế biến các loại nông sản và trái cây nhiệt đới, gần đây công ty Trí Đức Food đã được Đài truyền hình kỹ thuật số VTC2 về đưa tin vì nhận được nhiều sự đánh giá cao của khách hàng, cùng đối tác lớn.
Nhãn hiệu 4 năm trước
(SHTT) - Nông sản Việt hiện đang ngày càng có chỗ đứng trên thị trường, cả trong nước và quốc tế. Một trong những giải pháp giúp nâng cao giá trị nông sản chính là việc bảo hộ nhãn hiệu, bảo hộ chỉ dẫn địa lý.
Nhãn hiệu 4 năm trước
(SHTT) - Vải thiều Bắc Giang không chỉ là đặc sản trong nước mà còn chinh phục được cả những thị trường quốc tế khó tính khi được bảo hộ nhãn hiệu tại 8 quốc gia.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Theo thống kê mới đây của Cục Sở hữu trí tuệ, các sản phẩm nông sản của Việt Nam được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã tăng vượt trội. Hiện có 28.828 sản phẩm nông nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu. Trong đó sản phẩm nông sản của Việt Nam chiếm tới 2/3.
Nhãn hiệu 5 năm trước
(SHTT) - Việc bảo hộ nhãn hiệu, bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho các nông sản Việt Nam đang đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng giá trị hàng hóa Việt, đồng nghĩa với việc tạo ra sản phẩm có chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn, nhu cầu và thị hiếu của thị trường.