SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Những tượng đài nhan sắc bị hủy hoại bởi phẫu thuật thẩm mỹ

15:52, 28/02/2018
(SHTT) - Bên cạnh những mỹ nhân lên đời nhờ phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng có nhiều ngôi sao từng là tượng đài nhan sắc bỗng chốc bị hủy hoại bởi sự lạm dụng dao kéo. Sau đây là những hình ảnh về dung nhan của loạt mỹ nhân Cbiz, Kbiz và cả Vbiz dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ hỏng.
pttm

 Thiệu Âm Âm là một trong nữ diễn viên gạo cội của làng giải trí Hoa Ngữ. Ngay từ khi còn trẻ, bà đã sở hữu khuôn mặt ăn hình với những đường nét thanh tú. Tuy nhiên không thỏa mãn với những gì tạo hóa ban tặng, mong muốn có vẻ ngoài hoàn hảo hơn, nữ diễn viên 69 tuổi xa đà vào con đường nghiện phẫu thuật thẩm mỹ khiến khuôn mặt của bà tại thời điểm hiện tại trở nên xộc xệch, méo mó và nhăn nhúm.

pttm 1

 Từ vẻ đẹp ngây thơ, Tiết Chỉ Luân giờ mang danh "xà tinh mặt rắn"

pttm 2

 Joan Rivers là một trong những nữ diễn viên hài nổi tiếng. Để níu kéo vẻ đẹp của tuổi thanh xuân, bà thực hiện rất nhiều cuộc phẫu thuật đại tu nhan sắc. Năm 2014, Joan Rivers qua đời ở tuổi 81 sau những biến chứng trong cuộc phẫu thuật cổ họng.

pttm 3

 Lý Dĩnh Chi bị xếp vào hàng thảm họa thẩm mỹ của Cbiz.

pttm 4

 Hoàng Hạ Huệ vốn nổi danh bởi nhan sắc yêu kiều nhưng khi lâm vào con đường “dao kéo”, bà đã trở thành thảm họa “làm đau” mắt người đối diện.

pttm 5

 Thẩm Thúy Hằng từng được xem là mỹ nhân của điện ảnh thương mại miền Nam Việt Nam giai đoạn cuối thập niên 1950 đến cuối thập niên 1970. Nhưng, chỉ vì lao vào phẫu thuật thẩm mỹ như “thiêu thân”, cô đã tự phá hủy dung nhan của mình. Hiện, Thẩm Thúy Hằng sống ẩn dật và ít xuất hiện sau khi những biến chứng kinh hoàng từ quá trình “dao kéo”.

pttm 6

 Jackie Stallone tự tay phá hỏng nhan sắc trời phú bằng loạt ca dao kéo nhưgọt cằm, nâng mí, sửa mũi, bơm môi và má…

pttm 7

 Từng là siêu mẫu đình đám một thời, Janice Dickinson đã khiến không biết bao nhiêu chàng trai điêu đứng. Để níu kéo tuổi xuân, Janice đã rất nhiều lần viện tới dao kéo, từ phẫu thuật nâng ngực, căng da bụng, cổ, nâng cơ mặt, hút mỡ tới tiêm botox rồi mắc nghiện thẩm mỹ lúc nào không hay. Giờ đây, tên tuổi của cô gắn liền với cụm từ "siêu mẫu tàn tạ nhất thế giới".

pttm 8

 Melanie Griffith từng là một mỹ nhân hàng đầu Hollywood nhưng tất cả đã chỉ còn là quá khứ. Vì lạm dụng botox để làm đầy môi, mí mắt, xóa nếp nhăn mà khuôn mặt của Melanie ngày càng biến dạng. Cô từng chia sẻ với tạp chí Daily Mail rằng, "Rất nhiều người viết lên trang cá nhân của tôi rằng trông tôi thật kinh khủng".

pttm 9

 Củng Tân Lượng tự "tàn phá" nhan sắc của mình

pttm 10

Trịnh Du Linh từng là "tuyệt đại nhan sắc" đình đám xứ Cảng Thơm thời bấy giờ. Tuy nhiên do thường xuyên tiêm botox, nhan sắc cô đã bị hủy hoại

ptt, 11

  Vương Tổ Hiền, từng là một hiện tượng điện ảnh của Hong Kong những năm 90. Sau 10 năm, gương mặt của nàng ngọc nữ điện ảnh Hong Kong một thời làm xao xuyến bao con tim nay thay đổi khủng khiếp.

pttm 12

 Cung Tuyết Hoa sở hữu nhan sắc hút hồn thời trẻ. Nhằm níu kéo tuổi xuân, Cung Tuyết Hoa tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ nhưng lại nhận về những di chứng biến dị khủng khiếp.

pttm 13

 Tôn Phi Phi từng đã từng được mệnh danh “Đệ nhất mỹ nữ cổ trang” của Đại Lục nhờ nét đẹp cổ điển đậm chất Á Đông. Từ năm 2010, sự nghiệp của Tôn Phi Phi dần có chiều hướng đi xuống. Dù vẫn được đóng chính trong nhiều bộ phim cổ trang nhưng cô không còn tạo dấu ấn, do Tôn Phi Phi ngày càng xuống sắc vì di chứng phẫu thuật thẩm mỹ.

Hà Trinh

Tin khác

Khoa học Công nghệ 4 giờ trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 9 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 13 giờ trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngay sau khi phát động, các nhà trường trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị tích cực cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ IX, năm 2024. Rất nhiều sáng kiến đang được lên ý tưởng, phát triển thành dự án cấp trường, cấp huyện.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
PGS.TS.BS Hà Xuân Tùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp - khẳng định: “Đổi mới sáng tạo trong y tế là khó khăn nhất vì liên quan nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố công nghệ lẫn sinh mạng con người. Bệnh viện 199 là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực này”.