SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Nhà báo Australia: Nhật Bản dùng chiến thuật bảo thủ, ru ngủ đối phương rồi ra đòn quyết định

16:00, 22/01/2019
(SHTT) - Người hâm mộ đang được chứng kiến một ĐT Nhật Bản hoàn toàn khác tại Asian Cup 2019.
Nhà báo Australia: Nhật Bản dùng chiến thuật bảo thủ, ru ngủ đối phương rồi ra đòn quyết định
ĐT Nhật Bản thi đấu rất thực dụng tại Asian Cup 2019

ĐT Nhật Bản là đội giàu truyền thông nhất tại Asian Cup với 4 lần lên ngôi vô địch (năm 1992, 2000, 2004 và 2011) và sở hữu hàng loạt ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu. Có thể kể đến những cái tên đã quá quen thuộc với NHM bóng đá Việt Nam như Yoshinori Muto (Newcastle United), Yuya Osako (Werder Bremen), Genki Haraguchi (Hannover 96), Yuto Nagatomo (Galatasaray), Hiroki Sakai (Marseille) hay thủ quân Maya Yoshida (Southampton).

Dù vậy, những gì mà ĐT Nhật Bản đã thể hiện ở những trận đã qua là không mấy ấn tượng. Đội tuyển xứ sở mặt trời mọc chỉ có được những chiến thắng tối thiểu trước đối thủ được đánh giá yếu hơn (3-2 Turkmenistan, 1-0 Oman, 2-1 Uzbekistan, 1-0 Saudi Arabia). Đặc biệt, trong chiến thắng trước ĐT Saudi Arabia ở vòng 1/8, ĐT Nhật Bản chỉ cầm bóng 28% và nhường hoàn toàn thế trận cho đối thủ.

Một thông tin đáng chú ý khác là HLV Hajime Moriyasu đã dùng 22 trong 23 cầu thủ khi đấu 3 trận vòng bảng. Điều này càng khiến ĐT Nhật Bản trở nên khó đoán hơn.

Nhà báo Australia: Nhật Bản dùng chiến thuật bảo thủ, ru ngủ đối phương rồi ra đòn quyết định
HLV 

Nhà báo Scott McIntyre tỏ ra không quá bất ngờ khi cho rằng HLV Moriyasu đang muốn xây dựng ĐT Nhật Bản thi đấu với phong cách rình rập, chủ động phòng ngự rồi bất ngờ tung đòn kết liễu đối phượng, một lối chơi mà ông đã từng xây dựng trước đó.

"HLV Hajime Moriyasu đang muốn tái hiện lối chơi như đã từng xây dựng tại CLB Sanfrecce Hiroshima (HLV Moriyasu từng dẫn dắt đội bóng này từ năm 2012 đến năm 2017)".

"Theo đó, ĐT Nhật Bản sẽ sử dụng lối chơi ru ngủ đối phương, không cảm xúc, có nhịp độ đều đều và tương đối phản bóng đá" - McIntyre viết trên Twitter.

Nhà báo Australia: Nhật Bản dùng chiến thuật bảo thủ, ru ngủ đối phương rồi ra đòn quyết định
Những chia sẻ của Scott McIntyre trên Twitter cá nhân

Scott McIntyre được biết đến như một phóng viên hàng đầu của tờ The Guardian (Anh), chuyên về mảng bóng đá châu Á. Cây viết này cũng hợp tác với Fox Sports Asia và đang theo dõi rất sát hành trình của các đội tuyển tại Asian Cup 2019, trong đó có Việt Nam.

Trước đó, cây bút này cũng dành nhiều lời khen cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo: "Những năm gần đây, tôi đã từng nói với rất nhiều người về sự trỗi dậy của thế hệ tài năng xuất sắc mà Việt Nam đang sở hữu.

"Và giờ đây, họ đang góp mặt tại tứ kết Asian Cup một cách đầy xứng đáng. Với một bộ sưu tập các học viện bóng đá trẻ được tổ chức rất bài bản, Việt Nam hứa hẹn sẽ trở thành một thế lực của bóng đá châu Á".

Trận đấu giữa Việt Nam vs Nhật Bản thuộc vòng 1/8 Asian Cup 2019 sẽ diễn ra trên SVĐ Al Maktoum vào lúc 20h ngày 24/1 (theo giờ Việt Nam).

Thái Duy

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.