SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
"Xe điện dành cho người khuyết tật cũng có thể tham gia lưu thông trên đường như bao người bình thường khác" - đó là ý tưởng khơi nguồn cho nhóm sinh viên trường Đại học Công nghệ TP.HCM chế tạo xe điện nâng hạ tự động cho người khuyết tật.
Tin tức 1 năm trước
Với đôi tay khiếm khuyết của mình, chị Trần Thị Ngọc Hiếu đã làm nên những sản phẩm độc đáo từ vỏ ốc và có thể sinh sống bằng công việc này.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Tại Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 3, sáng 31/5 khi thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, nhiều đại biểu ý kiến cần quy định cụ thể về trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả dành cho người khuyết tật.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Apple chính thức giới thiệu bộ công cụ trợ năng mới sở hữu hàng loạt tính năng tuyệt vời, với mong muốn cung cấp những trải nghiệm sử dụng công nghệ tốt nhất dành cho người khuyết tật.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Theo nguồn tin từ The Verge, Microsoft đã giới thiệu một loạt các phụ kiện thích ứng để tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật làm việc với máy tính.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Wandercraft - Công ty công nghệ của Pháp đang phát triển bộ xương ngoài robot (khung xương trợ lực) đầu tiên trên thế giới có thể sử dụng ở trong nhà lẫn ngoài trời, với mong muốn hỗ trợ cuộc sống của những người khuyết tật. 
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Sau khi tiếp nhận, thành phố Hà Nội sẽ đưa tàu tuyến Cát Linh-Hà Đông vào vận hành ngay và miễn phí 15 ngày đầu cho tất cả hành khách, trước khi thực hiện vận hành thương mại.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Bộ Giáo dục và đào tạo cho biết 1 dự án của học sinh Việt Nam đã đoạt giải ba Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021 và 2 dự án đoạt giải đặc biệt do các tổ chức khoa học - công nghệ và doanh nghiệp trao tặng.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Mặc dù đôi chân bị liệt, lưng gù nhưng ông Võ Văn Trang ở xã Nghi Thịnh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã chế tạo ra hàng loạt thiết bị, máy móc hữu dụng bán ra thị trường cho người khuyết tật.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Anh Nguyễn Bình Dương sinh năm 1976, ở xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình bị liệt chân, tay từ nhỏ, miệng không thể nói lưu loát do ảnh hưởng lúc sinh. Anh đã vượt lên số phận, tự nuôi sống bản thân bằng nghề bán hàng rong.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Trong thời gian vừa qua, nhiều sáng chế hữu ích đã được ra đời, phục vụ trẻ em khuyết tật trong học tập. Nó được xem là sự phát triển của ngành giáo dục.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Vòng Chung kết SDG Challenge 2019 (Thử thách SDG Việt Nam) là nơi tìm kiếm giải pháp sáng tạo, tăng cường khả năng tiếp cận cho người khuyết tật.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Huy Nguyen, anh chàng kỹ sư gốc Việt tại TP.Melbourne (Úc) đã sáng chế ra một sản phẩm hữu ích, đó là chiếc xe lăn đi biển có tên là Gecko Traxx. Sản phẩm này được nhiều chuyên gia đánh giá cao.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Thực hiện tầm nhìn phát triển bền vững quốc gia đồng thời phát huy tinh thần khởi nghiệp, cuộc thi SGD Challenge 2019: Giải pháp sáng tạo cải thiện tiếp cận cho Người khuyết tật đã ra đời. Đây là cuộc thi Khởi nghiệp đầu tiên ở Việt Nam tập trung tìm kiếm các sản phẩm, giải pháp cho người khuyết tật.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Với công nghệ đột phá được phát triển bởi các nhà nghiên cứu đến từ Đại học California, những người bị câm trên thế giới sẽ sớm được nói lên tiếng nói của chính mình trong tương lai.