SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Ngày chứng khoán điên cuồng: Tỷ phú Nhật Vượng, Phương Thảo ‘khóc ròng’ vì ‘mất trắng’ cả tỷ đô

07:00, 07/02/2018
(SHTT) - Chứng khoán lao dốc kỷ lục khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuột gần 100 bậc, còn bà Nguyễn Thị Phương Thảo tụt hơn 400 bậc trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới.

Theo cập nhật mới nhất (ngày 6/2) của tạp chí danh tiếng Forbes, tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Tập đoàn Vingroup) đã “mất trắng” 800 triệu USD so với cuối tháng 1. Hiện tài sản của ông Vượng chỉ còn 4,8 tỷ USD, đứng ở vị trí thứ 433, tuột 69 bậc trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới.

Nguyên nhân khiến ông Vượng “bốc hơi” gần tỷ USD là do chứng khoán lao dốc kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 5/2. Thị trường chứng kiến một trong những phiên giảm nhất lịch sử, hơn 8 tỷ USD (185.000 tỷ đồng), VN –Index giảm 56 điểm (tương đương 5,1%), còn 1.048,71 điểm, HNX-Index giảm 5,03 điểm (tương ứng 4,06%) trong khi UPCOM-Index cũng mất hơn 3,2%. Đà giảm còn tiếp tục kéo sang phiên ngày 6/2, với tổng cộng 14 tỷ USD  vốn hóa bị “bốc hơi”.

ty

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tụt 69 bậc so với phiên giao dịch đầu tháng 2 với đà giảm 800 triệu USD theo thống kê của Forbes.

Sau phiên giảm mạnh hôm 5/2, cổ phiếu VIC tiếp tục giảm sàn trong phiên 6/2  về mức 75.500 đồng/cổ phiếu (giảm 11.700 đồng so với ngày 2/2). Điều này khiến khối tài sản trên sàn chứng khoán của ông Vượng giảm chỉ còn gần 54.700 tỷ đồng so với mức 63.130 tỷ đồng 2 ngày hôm trước.

Người mất nhiều tiền thứ 2 trên sàn chứng khoán trong 2 ngày qua là nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo (Tổng giám đốc Vietjet Air), với hơn 3.990 tỷ đồng tài sản.

Sau hai phiên giao dịch (5/2 và 6/2), cổ phiếu VJC đã bốc hơi 22.400 đồng/cổ phiếu, tương đương 11,9%. Điều này cũng khiến vốn hóa doanh nghiệp hàng không này mất hơn 10.000 tỷ chỉ trong chưa đầy 2 ngày.

ty 1

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng 'bốc hơi' nghìn tỷ sau khi cổ phiếu lao dốc.

Cổ phiếu tụt giảm kỷ lục khiến bà Thảo tuột khỏi danh sách 1000 người giàu nhất thế giới (tính tới ngày 6/2). Hiện, lượng tài sản của Madam VietjetAir tính theo cổ phiếu có giá trị trên 22.400 tỷ đồng (chưa đầy 1 tỷ USD), thấp hơn nhiều con số 3,3 tỷ USD cách đây ít ngày. Bà Thảo đang xếp ở vị trí thứ 1.678 người giàu nhất thế giới.

Như vậy, tính tới ngày 6/2, hiện Việt Nam chỉ còn 2 tỷ phú USD là ông Phạm Nhật Vượng và CEo Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo. Trước đó, theo cập nhật của Forbes Việt Nam có 4 tỷ phú USD. Ngoài 2 tỷ phú trên còn có ông Trần Đình Long (Hòa Phát) và ông Nguyễn Đăng Quang (Masan).

 

Minh Đan (T/h)

Tin khác

Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Kinh tế 4 ngày trước
(SHTT) - Lần đầu tiên Gạo Việt Nam đánh bật gạo Thái và Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm hơn 32% thị phần.