SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Ngắm sao Việt đẹp trang nhã trong bảng xếp hạng sao đẹp tuần qua

06:23, 13/11/2018
(SHTT) - Ngọc Trinh, Hương Giang, Đỗ Mỹ Linh... tuần qua được xếp vào dàn sao ăn mặc đẹp vì những thiết kế trang nhã.

Theo saostar.vn, dàn sao Việt đã khiến công chúng mãn nhãn khi lựa chọn các bộ cánh lộng lẫy. Mỗi người tuy có cách ăn mặc, cá tính khác nhau nhưng tựu trung đều vô cùng chỉn chu, đẹp mắt, khiến họ được vinh danh trong bảng xếp hạng sao đẹp tuần.

Trái ngược với vẻ sang trọng, thanh lịch của Hương Giang, Ngọc Trinh lại lựa chọn set đồ gồm áo trễ vai xếp bèo mix cùng quần ôm sát. Với nhiều người, bộ cánh này có thể sến sẩm, nhưng khi được diện lên người Ngọc Trinh, bỗng chốc hợp vô cùng, khiến “Vòng eo 56” trông trẻ hơn nhiều so với tuổi.

Đỗ Mỹ Linh gợi cảm tột cùng với chiếc váy cắt cao, cùng phần xẻ sâu khoe khéo khuôn ngực. Gam màu ánh bạc càng khiến bộ trang phục thêm phần nổi bật. Trước giờ chỉ theo đuổi những bộ cánh kín đáo, có thể nhận định, đây là một trong những bộ cánh táo bạo nhất của người đẹp từ trước đến nay.

Kiểu tóc bới cao, khoe khéo khuôn mặt thon tha càng khiến tổng thể bộ cánh thêm phù hợp.

Tường Linh khoe sắc trong chiếc váy xanh ngọt ngào của NTK Phương My, có không ít ý kiến cho rằng trông cô chẳng khác một “cô tiên xanh” trong bộ cánh.

Jolie Nguyễn chứng tỏ mình là một hoa hậu đa phong cách khi thả dáng trong chiếc áo hoodie sequin khá lạ lẫm, thú vị.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 21 giờ trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.