SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Nếu không cứng tim bạn không nên đến những điểm du lịch sau

20:35, 16/10/2018
Đi du lịch ai mà không thích. Tuy nhiên, nếu bạn yếu bóng vía thì không nên đến 4 điểm du lịch sau. Nếu không bạn sẽ rớt tim ra ngoài.

Yếu tố khiến cho những điểm du lịch này không trở thành điểm đến quốc dân là bởi chúng hội tụ những điều khiến những người mạnh dạn nhất cũng phải giật mình. Tất nhiên với những người nhút nhát thì đây không phải là sự lựa chọn hay.

Trại rắn Đồng Tâm

Nhắc đến rắn nhiều người hẳn sẽ lắc đầu vì sinh vật đáng sợ này. Nhưng có cả 1 vương quốc của các loại rắn ở Đồng Tâm ( Tiền Giang) rộng tới 12 ha. Ở đây quy tụ nhiều loại rắn đặc biệt là các loài quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng để bảo tồn và nghiên cứu. Mỗi năm, nơi đây đón trên 200 nghìn khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan.

Rắn ở đây được nuôi dưỡng trong 3 khu vực phù hợp với tính chất mỗi loài. Trong đó, khu nuôi rắn theo kiểu đảo hồ nước để nuôi các loài rắn nước, rắn gáo, rắn ri cá… Khu nuôi rắn độc được nuôi trong những chiếc chuồng riêng biệt, bên trong mô phỏng các hang hốc làm chỗ ẩn nấp, mặt ngoài được che chắn cẩn thận chỉ vừa đủ để khách ngắm nhìn mà không gây nguy hiểm.

Các bạn nghĩ rằng đây là lá hoặc cành cây? Nhưng hãy nhìn sự chuyển động. Thực ra chúng là những chùm rắn xanh lục quấn vào nhau.

Đến đây bạn sẽ được hiểu hơn về các tập quán cũng như sự đa dạng của các loại rắn.  Ở đây có nhiều loại rắn độc, chỉ cần sơ sểnh một chút thì bạn có thể “lên đường” bất cứ lúc nào. Vì vậy đây không phải là điểm đến lý tưởng cho nhiều người.

Chợ biên giới Tịnh Biên

Chợ Tịnh Biên được biết đến là chợ côn trùng độc đáo nhất trên thế giới. Các loại côn trùng với đủ các loại được đưa về đây bán mua nhộn nhịp…

 

Tất nhiên có cả những loại côn trùng có hại như bò cạp, nhện hùm, rắn rít …

 

Nhìn những loại côn trùng này kinh hãi như vậy nhưng chỉ chế biến qua thì đây lại là món ăn ngon. Điều này khiến nhiều người bỏ qua sự sợ hãi mà đến đây.

 

Công viên nước Hồ Thủy Tiên ở Huế

Tại sao 1 công viên lại không phù hợp với tất cả mọi người? Bởi ở đây quy tụ những trò chơi mạo hiểm bậc nhất.

 

Thêm nữa nơi đây là công trình lỡ dở, với những hình dạng kỳ quái, công viên này như một ngôi nhà hoang khiến không ít người dựng tóc gáy khi đến đây. Được biết, công viên Hồ Thủy Tiên được mở cửa từ năm 2004 trong tình trạng còn chưa hoàn thiện, nhưng công viên này đã không bao giờ được hoàn thiện, thậm chí còn sớm bị bỏ hoang khi không thể thu hút đông du khách tìm đến nơi này, dần dần, nó bị lãng quên và chỉ còn tự nhiên đảm nhận nhiệm vụ “trang trí”.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.