SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Nấu trà đậu đen uống mỗi ngày để có làn da như da em bé

12:15, 21/09/2018
(SHTT) - Theo các chuyên gia thẩm mỹ, không cần phải quá cầu kỳ trong dưỡng da, bạn có thể tự nấu trà đậu đen để uống mỗi gày. Làn da và vóc dáng của bạn sẽ dần trở nên săn chắc, láng mịn không ngờ.

Trà đậu đen vốn là bí quyết làm đẹp của nhiều nơi trên thế giới, nhất là Nhật Bản. Đến đây thì bạn đã hiểu vì sao phụ nữ Nhật lại có làn da đẹp như thế.

Trà đậu đen là bí quyết cho làn da và vóc dáng săn chắc.

Đậu đen được sử dụng để thanh nhiệt, giải độc, điều hòa khí huyết, chữa bệnh mất ngủ. Bên cạnh đó, các khoáng chất và vitamin trong đậu đen còn giúp làn da đẹp, hồng hào, ít khi nổi mụn, vóc dáng thon thả, cơ thể không bị tích mỡ.

Cách làm trà đậu đen khá đơn giản. 

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

– 100 gam đậu đen xanh lòng (có thể dễ mua ở chợ, siêu thị, tạp hóa)
– 1 lít nước

Thực hiện:

Đậu đen sau khi rang.

Sau khi mua đậu về, rửa thật sạch với nước sau đó vớt ra rổ để cho ráo. Đợi khi nước ráo hẳn, cho đậu đen vào chảo, bật lửa vừa liu riu, rang nóng đến khi chúng dậy mùi thơm. Sau khoảng 10 phút thì có thể tắt bếp, đừng để đậu quá chín hoặc khét.

Cho 1 lít nước sôi vào nồi cùng 100 gam đậu đen vừa rang, đun khoảng 10 phút đến khi sôi thì tắt bếp, đợi nguội rồi đổ ra lọ thủy tinh. Vậy là bạn đã có 1 mẻ nước đậu đen để uống.

Trà đậu đen có tác dụng dưỡng da.

Rót nước đậu vào lọ thủy tinh, chia ra uống trong ngày, duy trì uống như vậy mỗi ngày sẽ thấy da dẻ sáng mịn, đỡ nổi mụn, hệ tiêu hóa cũng tốt hơn, cơ thể thấy nhẹ nhàng, uyển chuyển.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 5 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.