SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Mỹ phát triển công nghệ chống béo phì thế hệ mới

17:31, 06/01/2019
(SHTT) - Các nhà khoa học Mỹ đã thực hiện bước tiến mới trong cuộc chiến chống béo phì bằng việc phát triển thành công một thiết bị kết nối với dạ dày và truyền tín hiệu tới não.

 Thiết bị sẽ thông báo rằng dạ dày đã đầy để ngăn chặn tình trạng ăn quá nhiều và giúp nhanh chóng gây ra cảm giác no.

Theo The Daily Mail, các nhà khoa học ở Đại học Wisconsin - Madison (Mỹ) đã phát triển một thiết bị kết nối với dạ dày để truyền tín hiệu tới não bằng kích thích điện đối với dây thần kinh phế vị, nhằm thông báo rằng dạ dày đã đầy. Theo khẳng định của các nhà khoa học, thiết bị có chức năng ngăn chặn tình trạng ăn quá nhiều và giúp nhanh chóng gây ra cảm giác no.

thiet-bi-tao-cam-giac-no

 

Các thử nghiệm trên chuột thí nghiệm cho thấy thiết bị giúp giảm 1/3 mức tiêu thụ thức ăn. Trong 18 ngày, chuột giảm được 35% trọng lượng cơ thể. Đến ngày thứ 75, mức giảm trọng lượng đã được duy trì ở ngưỡng 38%. Thiết bị có ghi nhận ăn thức ăn vào dạ dày, nhưng chỉ kích hoạt trong khi ăn nhờ sự chuyển động của chính dạ dày.

Các chuyển động tương tự của dạ dày cung cấp nguồn năng lượng nuôi các cơ chế bên trong của thiết bị. Điều này có nghĩa là thiết bị hoạt động không cần pin cồng kềnh và không cần thay thế pin. Hiện nay, các chuyên gia còn muốn phát triển một công tắc cho phép thiết bị bật và tắt thiết bị khi cần thiết.

Thiết bị mới cho thấy không có mối lo ngại về an toàn ở chuột và vẫn ở vị trí cố định trong suốt thời gian nghiên cứu. Hiện thiết bị đã được cấp bằng sáng chế và các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ thử nghiệm tiếp trên động vật trước khi chuyển sang thử nghiệm trên người, với hy vọng rằng thiết bị này có thể cách mạng hóa việc kiểm soát trọng lượng cơ thể trong cuộc chiến chống nạn béo phì.

Mai An

Tin khác

Khoa học Công nghệ 10 giờ trước
(SHTT) - Theo thông cáo báo chí, các chuyên gia tại Đại học Công nghệ Thiên Tân, Trung Quốc mới đây đã tạo ra một loại pin đột phá, vận hành bằng oxy cơ thể, sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
Khoa học Công nghệ 10 giờ trước
(SHTT) - Từ lâu, bia Bỉ đã được biết đến với sự đa dạng, chất lượng xuất sắc và truyền thống lâu đời. Hiện tại, các nhà nghiên cứu đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để làm cho hương vị của loại bia trứ danh này trở nên ngon hơn.
Khoa học Công nghệ 12 giờ trước
(SHTT) - Công ty Honda Việt Nam đã chính thức công bố chiến dịch triệu hồi 221 xe Gold Wing và CBR1000RR. Mục đích của đợt triệu hồi là để kiểm tra hiện tượng phồng cánh bơm xăng nhằm đảm bảo chất lượng tối ưu cho sản phẩm.
Khoa học Công nghệ 12 giờ trước
(SHTT) - Apple đang lên kế hoạch sử dụng Ernie Bot, một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) do Trung Quốc phát triển, cho các sản phẩm và bản cập nhật sắp tới tại quốc gia này.
Khoa học Công nghệ 18 giờ trước
(SHTT) - Công ty sản xuất pin và ô tô khổng lồ BYD của Trung Quốc đã đạt được lợi nhuận kỷ lục vào năm 2023, vượt qua Tesla của Elon Musk để trở thành hãng bán xe điện nhiều nhất thế giới.