SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Mỹ, Israel lần lượt tuyến bố rút khỏi UNESCO

06:30, 14/10/2017
(SHTT) - Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây thông báo nước này sẽ chính thức rút khỏi UNESCO từ ngày 31/12/2018. Chỉ vài giờ sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi UNESCO ngày 12/10, đồng minh Israel cũng tuyên bố họ sẽ rút khỏi tổ chức chuyên môn này của LHQ.

“Quyết định này không thể xem nhẹ, trong đó phản ánh mối quan ngại của Mỹ về các vấn đề tồn đọng ngày càng tăng tại UNESCO, cũng như sự cần thiết của việc cải tổ về cơ bản khâu tổ chức và tâm lý thiên vị chống Israel tại UNESCO”, thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Theo thông báo, sau khi rút tư cách thành viên khỏi UNESCO, Mỹ sẽ vẫn tiếp tục theo dõi các hoạt động của tổ chức này với tư cách là quốc gia “quan sát viên” nhằm đóng góp “quan điểm, tầm nhìn và chuyên môn” của Mỹ cho tổ chức.

Trước đó, giới chức Mỹ nói với AP rằng nước này đang có kế hoạch rút khỏi UNESCO sau khi nhiều lần chỉ trích các nghị quyết của tổ chức này mà chính quyền Tổng thống Trump xem là bài Israel.

Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova cho hay bà đã nhận được thông báo chính thức từ Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, thêm rằng bà “rất lấy làm tiếc về quyết định rút khỏi UNESCO của Mỹ”.

israel-rut-khoi-unesco-2

Mỹ, Israel lần lượt tuyến bố rút khỏi UNESCO 

Bà Bokova nói thêm: “Động thái này của Washington là một thiệt hại đối với chủ nghĩa đa văn hóa và đại gia đình Liên Hiệp Quốc”.

Hiện Mỹ đóng góp khoảng 80 triệu USD/năm, tương đương 20% ngân sách hàng năm của UNESCO. Mỹ sẽ tiếp tục duy trì nguồn tài trợ này và sẽ vẫn là thành viên chính thức của UNESCO đến hết ngày 31/12/2018.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết họ "lấy làm tiếc" vì quyết định của Washington, nhấn mạnh rằng việc Mỹ "rời khỏi tổ chức này trong thời điểm khó khăn và khiến tình hình nghiêm trọng hơn bằng hành động rút lui này".

Chỉ vài giờ sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi UNESCO ngày 12/10, đồng minh Israel cũng tuyên bố họ sẽ rút khỏi tổ chức chuyên môn này của LHQ để phản đối những "hành động thiên vị chống lại Israel".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi quyết định của Mỹ là “can đảm và đạo đức”, đồng thời “hoan nghênh quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi UNESCO”.

Theo ông Benjamin Netanyahu, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã trở thành nơi đầy rẫy sự vô lý, “thay vì bảo vệ lịch sử, họ lại bóp méo nó”. Đầu năm nay, Israel đã lên án UNESCO vì quyết định công nhận thành cổ Hebron là di sản thế giới thuộc Palestine. Ông tố cáo UNESCO bỏ qua tới sự kết nối lâu đời của người Do Thái với thành cổ Hebron.

Ủy ban Các vần đề Công cộng Mỹ-Israel (AIPAC) ủng hộ quyết định của Mỹ, nói rằng trong nhiều năm qua, UNESCO đã nhằm vào nền dân chủ đơn độc của Trung Đông là Israel một cách thiếu công bằng.

UNESCO được thành lập năm 1945, là một trong những tổ chức chuyên môn lớn của Liên Hiệp Quốc, hoạt động với mục đích "thắt chặt sự hợp tác giữa các quốc gia về giáo dục, khoa học và văn hóa để đảm bảo sự tôn trọng công lý, luật pháp, nhân quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo". UNESCO hiện có 195 quốc gia thành viên và chín quan sát viên.

PV (t/h)

Tin khác

Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Chiều ngày 24/4, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện Thanh Trì và Công an Thành phố vào cuộc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Tin tức 19 giờ trước
Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn khó đáp ứng được những tiêu chí khắt khe trong khi nhóm 3 đối tượng vay vốn từ nguồn Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lại đứng trước cơ hội nắm được “phao” vốn khơi thông điểm nghẽn nguồn lực.