SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Mohamed Salah giành danh hiệu 'Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi' lần thứ 2 liên tiếp

06:30, 09/01/2019
(SHTT) - Đây là một kết quả không quá bất ngờ khi Mohamed Salah có mùa giải thành công trong cả màu áo CLB cũng như ĐTQG.

Tại Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua, Mohamed Salah là vua phá lưới với 32 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh và là nhân tố quan trọng giúp Liverpool có được vị trí thứ 2 sau ĐKVĐ Man City. Theo đó, ngôi sao người Ai Cập đã trở thành cầu thủ có màn ra mắt xuất sắc nhất trong lịch sử Liverpool khi vượt qua thành tích 24 bàn của Fernando Torres ở mùa ra mắt Liverpool 2007/08.

Không những vậy, Salah còn trở thành chân sút có số bàn thắng nhiều nhất kể từ thời điểm giải đấu hàng đầu nước Anh rút xuống còn 20 đội khi vượt qua thành tích 31 bàn của Alan Shearer ở mùa 1995/96, Ronaldo 2007/08 và Luis Suarez 2013/14. 

Mohamed Salah giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi lần thứ 2 liên tiếp
Salah nhận danh hiệu từ tay của huyền thoại George Weah

Tại Champions League, Salah có 10 bàn thắng và 4 kiến tạo, thành tích chỉ kém vua phá lưới Cristiano Ronaldo (15 bàn), góp phần quan trọng giúp Liverpool lọt vào chung kết trước khi thua Real Madrid 1-3 trong ngày anh sớm rời sân do chấn thương. 

Sau đó, dù không có được thể trạng tốt nhất nhưng anh đã đóng góp 2 bàn thắng tại World Cup 2018 sau khi giúp ĐT Ai Cập có lần đầu tiên góp mặt sau 28 năm. Với màn trình diễn như vậy, Salah đã vượt mặt Sadio Mane và Pierre-Emerick Aubameyang để có lần thứ 2 liên tiếp giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi".

Ngoài ra, ngôi sao của Liverpool cũng góp mặt trong đội hình tiêu biểu châu Phi năm 2018. Đá cặp với anh trên hàng công là Sadio Mane và Pierre-Emerick Aubameyang - 2 "bại tướng" trong cuộc đua danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2018".

Mohamed Salah giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi lần thứ 2 liên tiếp
Đội hình tiêu biểu châu Phi năm 2018

Ở hàng tiền vệ, Naby Keita (Liverpool), Thomas Partey (Atletico Madrid) và Riyad Mahrez (Manchester City) là những cầu thủ được chọn. Bộ tứ vệ lần lượt được đảm nhận bởi bộ đôi người Bờ Biển Ngà là Serge Aurier (Tottenham) và Eric Bailly (MU) bên cạnh những Mehdi Benatia (Juventus) và Kalidou Koulibaly (Napoli).

Trong khung gỗ, thủ môn Denis Onyango (Nam Phi) bất ngờ được chọn thay vì Andre Onana của Ajax và ĐT Cameroon.

Thái Duy

Tin khác

Khoa học Công nghệ 13 giờ trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 20 giờ trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.
Khoa học Công nghệ 5 ngày trước
(SHTT) - Tại Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia 2024 với chủ đề 'Phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm' mới đây, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái cho biết trình độ KHCN trong nông nghiệp của nước ta còn thấp và chậm phát triển, có khoảng cách khá xa so với thế giới và khu vực.