SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Micheal Kors đóng cửa 125 cửa hàng do thua lỗ

16:00, 02/06/2017
(SHTT) - Michael Kors là một trong những thương hiệu đình đám của làng thời trang. Tuy nhiên gần đây thương hiệu này lại đang đối mặt với doanh thu thua lỗ và buộc phải đóng cửa hàng loạt cửa hàng để giảm chi phí.

 Trong số các thương hiệu thời trang tầm trung thì Michael Kors nổi lên như một cái tên sáng giá, luôn theo chân các ngôi sao hay fashionista ra phố. Điểm cộng của nhãn hàng nước Mỹ đó là thường xuyên cập nhật các mẫu mã mới và giá thành sản phẩm phải chăng. Thậm chí, nhiều dòng túi xách đình đám như Selma, Ava... có thời điểm còn được mệnh danh như "IT Bag" mà các cô gái sành điệu không thể bỏ qua.

Chính vì vậy khi thông tin Michael Kors thua lỗ được đưa ra đã khiến không ít tín đồ thời trang bất ngờ và họ còn ngỡ ngàng hơn khi hãng này tuyên bố đóng cửa 100 tới 125 cửa hàng.

Micheal Kors b

Micheal Kors đóng cửa 125 cửa hàng do thua lỗ 

Được biết, tính tới ngày 1/4, thương hiệu thời trang nước Mỹ có tổng cộng 827 cửa hàng trên toàn thế giới, Và theo đại diện của hãng thì việc đóng bớt số lượng cửa hàng trên sẽ tiết kiệm cho hãng 60 triệu USD mỗi năm, giúp lấy lại hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, thiệt hại trước mắt có thể lên đến 125 triệu USD.

Theo ước tính, chỉ trong quí 1 năm nay, tổng doanh thu của Michael Kors đã giảm 11,2%, xuống còn 1,06 tỷ USD. Cùng thời điểm ấy, doanh thu tại các cửa hàng cũng giảm mạnh tới 14,1%, những con số thấp kỷ lục trong suốt nhiều năm chinh triến trên thị trường của Michael Kors. Có thể nói đây là cú tụt dốc thảm hại của thương hiệu thời trang đình đám một thời.

Micheal Kors a

 Michael Kors không có nhiều cải tiến về mẫu mã sản phẩm

Nguyên nhân dẫn đến sự thua lỗ của Michael Kors chính là cơn suy thoái bán lẻ do khách hàng có xu hướng chuyển dịch sang mua sắm trực tuyến. Thêm vào đó, mức giá hiện tại của Micheal Kors được cho là làm khó việc marketing sản phẩm.

CEO John Idol cũng phải thừa nhận: "2017 là một năm đầy thách thức với cho thị trường bán lẻ với sự cạnh tranh cao. Các cửa hàng và sản phẩm của chúng tôi đã không tạo nên được sự hứng thú cho khách hàng".

Micheal Kors

 

Theo nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá thì chính việc Michael Kors đang đi sai hướng cũng khiến doanh thu của họ sụt giảm. Suốt thời gian dài qua, thương hiệu này không cải tiến nhiều về mẫu mã trong khi hàng loạt các thương hiệu cao cấp khác luôn đổi mới, phá cách vì vậy họ khó giữ được sự chung thành của khách hàng. Việc đóng các cửa hàng là điều rất quan trọng để hãng tái cấu trúc và F5 toàn bộ.

PV

Tin khác

Kinh tế 7 giờ trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 11 giờ trước
(SHTT) - Được chú trọng quy hoạch về không gian sống, từ hệ sinh thái xanh an lành đến các tiện ích thể dục thể thao, vui chơi thư giãn…, Eurowindow Twin Parks không chỉ đón đầu xu hướng sống xanh năng động mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị phía Đông Hà Nội.
Kinh tế 14 giờ trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Liên kết hữu ích