SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Mạng 4G của Việt Nam có tốc độ nhanh thứ 2 khu vực Đông Nam Á

09:00, 22/02/2018
(SHTT) - Theo kết quả vừa mới được công bố của trang web phân tích OpenSignal, tốc độ mạng 4G của Việt Nam chỉ xếp sau Singapore trong khu vực Đông Nam Á, thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ 4G của Mỹ.

Theo thống kê, tốc độ mạng 4G của Việt Nam là 21,49 Mbps, nhanh hơn tốc độ 16,31 Mb/s của Mỹ và tại khu vực Đông Nam Á chỉ đứng sau Singapore, quốc gia hiện đang dẫn đầu thế giới với tốc độ 44,31 Mb/s.

chart

 Singapore đứng đầu tốc độ mạng 4G thế giới với  44,31 Mb/s

Tuy nhiên, tốc độ 4G của Việt Nam lại không ổn định và không phải lúc nào cũng có sẵn. Theo báo cáo "State of LTE" của một công ty ở Anh, sau khi tiến hành 60 tỷ phép đo trên gần 5 triệu thiết bị tại 88 khu vực kinh tế trong quý cuối cùng của năm 2017. Công ty nhận xét rằng mạng 4G tại Việt Nam có tốc độ hoạt động tốt nhưng khả năng sẵn có lại kém hơn.

chart-1-

 Việt nam chỉ đứng thứ 6 trong khu vực về khả năng có sẵn truy cập

Mạng 4G tại Việt Nam hiện nay chỉ có sẵn khoảng 71% trong tổng thời gian truy cập,trong khu vực thấp hơn Thái Lan là 85%, Singapore 84%, Malaysia 75%, Brunei 74% và Indonesia 72%.

Đứng thứ nhất là Hàn quốc với 97% có sẵn thời gian truy cập 4G.

smartphone_wrud

Hiện tại, Việt Nam có khoảng  4 triệu thuê bao 4G

Tính đến hết năm 2017, Việt Nam đang có khoảng 4 triệu thuê bao 4G. Chính phủ cùng các nhà mạng cũng đang lên kế hoạch mở rộng phạm vi truy cập mạng. Dự kiến đến năm 2020, mạng 4G có thể bao phủ lên 95% lãnh thổ và số lượng thuê bao tăng lên con số 120 triệu. Đồng thời, các nhà mạng vẫn đang tích cực  đẩy mạnh việc chuyển đổi các thuê bao 2G và 3G lên 4G trong thời gian sắp tới.

Linh Giang

Tin khác

Khoa học Công nghệ 3 giờ trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 3 giờ trước
(SHTT) - Ford đang triển khai chiến dịch triệu hồi hơn 450.000 chiếc Bronco Sport và Maverick. Nguyên nhân là do ắc quy 12-volt có thể đột ngột hết điện, nhất là trong lúc xe dừng đèn đỏ.
Khoa học Công nghệ 19 giờ trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 20 giờ trước
(SHTT) - Patlytics là một nền tảng phân tích bằng sáng chế được hỗ trợ bởi AI, nhằm giúp các doanh nghiệp, chuyên gia sở hữu trí tuệ và công ty luật tăng tốc quy trình làm việc liên quan đến bằng sáng chế.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Spotify không phải là công ty duy nhất thử nghiệm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo danh sách phát. Amazon vừa thông báo họ cũng sẽ làm điều tương tự, và hiện đang thử nghiệm một công cụ tạo danh sách phát AI - Maestro.
Liên kết hữu ích