SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Làm ngay những điều này nếu không muốn bị "cháy đen" dưới cái nắng 40 độ C ở Hà Nội

00:00, 30/11/-0001
(SHTT) - Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm, điều này khiến cho làn da của chị em đứng trước thử thách lớn. Chỉ một sai sót có thể dẫn tới việc bị "cháy đen". Thực hiện những biện pháp dưới đây để phòng tránh "nỗi ám ảnh".

Sử dụng các đồ dùng chống nắng

Tất nhiên rồi, lớp phòng vệ đầu tiên của chị em khỏi ánh nắng gay gắt chính là những đồ dùng giúp da tránh tiếp xúc trực tiếp với anh nắng như áo, quần, khẩu trang, váy quây, kính râm...

Nếu phải đi bộ, đừng ngại "trang bị" một chiếc mũ rộng vành vừa điệu đà vừa giúp che nắng tốt và tránh khoảng thời gian từ 12h-14h nhé. Đó là khoảng thời gian tia UV phát huy năng lượng mạnh mẽ nhất.

Thoa kem chống nắng

Nhiều người sử dụng đồ dùng chống nắng mà quên kem chống nắng là một sai lầm nghiêm trọng. Tia UV có trong bức xạ mặt trời có thể xuyên qua vải để gây hại cho da.

Bạn nên nghiên cứu để chọn những sản phẩm phù hợp với làn da, có độ SPF trên 30 và phải thoa khoảng 20 phút trước khi ra đường để kem phát huy tác dụng tối ưu. Trung bình cứ hai tiếng thì bạn nên bôi thêm kem chống nắng nếu phải ra ngoài tiếp 

Chăm chỉ uống nước

Mệt mỏi trong thời tiết nắng nóng là do tình trạng thiếu nước. Do vậy để bảo vệ sức khỏe, cũng như đảm bảo độ ẩm cho da, bạn cần phải uống nhiều nước và bổ sung chất khoáng, vitamin thông qua các loại thực phẩm, trái cây.

Đắp mặt nạ cho da

Mặt nạ cho da vào mùa hè không chỉ có tác dụng làm mát cho làn da mà còn bảo vệ da khỏi những tác động xấu của tia cực tím trong ánh nắng mặt trời. 

Một số loại mặt nạ hữu ích trong những ngày nắng nóng ở Hà Nội như là trà xanh, nha đam, dưa chuột...

Chế độ ăn hợp lý

Để bảo vệ làn da ngay từ bên trong cơ thể thì cách tốt nhất là bạn nên tăng cường bổ sung các dưỡng chất vào bữa ăn, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng như hiện nay. Bạn nên ăn những loại thực phẩm chứa Omega 3 - giúp bảo vệ da chống lại những tác hại của ánh nắng mặt trời như dầu oliu, cá hồi. 

Thực phẩm dầu mỡ cũng nên hạn chế tối đa vì ăn nhiều sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên da, đặc biệt là khi phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như cherry, dâu tằm, cải xoăn, rau bina (rau chân vịt)... cũng sẽ làm tăng khả năng miễn dịch chống lại các tia nắng có hại

Tin khác

Khoa học Công nghệ 3 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 7 giờ trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.
Khoa học Công nghệ 23 giờ trước
(SHTT) - Ngay sau khi phát động, các nhà trường trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị tích cực cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ IX, năm 2024. Rất nhiều sáng kiến đang được lên ý tưởng, phát triển thành dự án cấp trường, cấp huyện.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
PGS.TS.BS Hà Xuân Tùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp - khẳng định: “Đổi mới sáng tạo trong y tế là khó khăn nhất vì liên quan nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố công nghệ lẫn sinh mạng con người. Bệnh viện 199 là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực này”.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Manchester (Anh) đã phát hiện ra lượng ô nhiễm chì đe dọa tới tính mạng con người do chất thải pin được quản lý không đúng cách.