Kỹ sư Việt Nam tự chế tạo 3 mô hình vệ tinh
Theo thông tin từ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các kỹ sư Việt Nam đã chế tạo được mô hình vệ tinh, bao gồm MicroDragon, NanoDragon và PicoDragon.
Trong đó, mẫu PicoDragon có kích thước nhỏ nhất 10 x 10 x 11,35 cm, khối lượng khoảng 1 kg. Vệ tinh này có nhiệm vụ đo đạc thông số vệ tinh và môi trường vũ trụ, chụp ảnh trái đất. Nó đã được phóng vào quỹ đạo từ ngày 19/11/2013 từ trạm vũ trụ quốc tế và hoạt động trong 3 tháng sau đó.
Mẫu NanoDragon đang trong quá trình thử nghiệm và dự kiến sẽ phóng lên quỹ đạo vào năm 2020. Vệ tinh này có nhiệm vụ nhận dạng tự động tàu thủy, chụp và gửi các hình ảnh từ ngoài biển về đất liền. Nó có kích thước 10 x 10 x 34,05 cm và nặng 4-6 kg.
MicroDragon là vệ tinh lớn nhất có kích thước 50 x 50 x 50 cm và khối lượng 50 kg. Vệ tinh này được phát triển để theo dõi chất lượng nước ven biển, phục vụ cho ngành nuôi hải sản. Dự kiến, nó sẽ được phóng lên quỹ đạo vào cuối năm 2018.
Hai vệ tinh MicroDragon và NanoDragon đều được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như cơ chế điều khiển 3 trục, cảm biến mặt trời, cảm biến từ trường, cảm biến gyro quang, bộ thu GPS, thanh từ lực và bánh xe động lực.
Đại diện của trung tâm vũ trụ Việt Nam cho biết "Chúng ta cần có vệ tinh riêng của mình để có thể chủ động về ảnh. Trước đây, việc mua hay xin ảnh từ nước ngoài mất khoảng 2 ngày, tuy nhiên với vệ tinh mới này thì thời gian chỉ được rút lại chỉ còn 6-12 giờ".
- Khách sạn Mường Thanh Tuyên Quang: Thực tế đáng thất vọng phía sau lời quảng cáo hoa mỹ
- Điểm danh các thương hiệu đội lốt hàng Hàn, Nhật tràn lan thị trường Việt
- Bắc Giang: Điểm tên 27 cụm công nghiệp "bức tử" môi trường
Kim Dung (t/h)