SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 17/04/2024
Thương hiệu 2 tháng trước
(SHTT) - Sáng ngày 29/01/2024, Trường Đại học Điện lực phối hợp cùng Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) tổ chức lễ bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo kỹ sư chính quy trình độ đại học tại Trường.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Nhóm kỹ sư nghiên cứu của Đại học Nebraska–Lincoln đã phát triển một hỗn hợp xây dựng có nguồn gốc thực vật, vừa bền vững vừa thân thiện với môi trường, đồng thời giúp đáp ứng nhu cầu xây dựng của thế giới.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Mới đây, nhóm kỹ sư Zalo AI đã được công nhận tại Hội nghị châu Á - Thái Bình Dương về trí tuệ nhân tạo quốc tế với hai đề tài nghiên cứu liên quan đến công nghệ xử lý tiếng nói.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Data-Centric AI Competition (Đấu trường AI) là một sân chơi về trí tuệ nhân tạo (AI). Cuộc thi hướng tới nhóm kỹ sư dữ liệu, nhân sự công nghệ đam mê khoa học dữ liệu và các sinh viên nhóm CNTT năm cuối.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Sinh ra ở miền quê, thấm cái khổ cực của người nông dân nên sau nhiều năm làm công tác giảng dạy, ông Hoàng Thanh Liêm đã trở về quê nghiên cứu, cho ra nhiều sáng chế phục vụ bà con.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Nguyễn Hoàng Bảo Đại là một kỹ sư công nghệ thông tin có khả năng sáng tác và ca hát, bởi thế anh chàng đã nảy ra ý tưởng độc đáo: tự làm mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tác nhạc.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Người dân ở thôn Thượng Phú Phường, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) đã quá quen thuộc với cái tên Bùi Văn Phụng cùng xưởng cơ khí sáng chế, chế tạo máy làm bún, phở, bánh ướt, mỳ Quảng các loại.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Với kinh nghiệm thực tế trong nhiều năm trồng điều, cao su và sau một thời gian “học lỏm” nghề cơ khí từ bạn bè, anh em, nhà nông Nguyễn Văn Lĩnh đã sáng chế ra máy phun xịt “5 trong 1” với nhiều chức năng hữu ích, góp phần giảm sức lao động.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Những ngày vừa qua, người dân ở các tỉnh miền Trung đang phải "oằn mình" chống lại bão lũ. Trước nỗi đau này, kỹ sư Hà Trọng Dũng đã chia sẻ lại sáng chế hữu ích của ông, đó là "nhà cơ động cho tình huống khẩn cấp", được đánh giá là ý tưởng hữu ích cho bà con vùng lũ.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Với niềm đam mê sáng tạo, anh nông dân Phan Tấn Phong đã mày mò, tự sáng chế được chiếc máy cắt chuối cây và các loại rau đa năng, giúp bà con thêm thuận lợi.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Ngôi nhà ở số 41 Hàng Đậu, Hà Nội chính là nơi khởi nguồn cho mọi sáng chế, từ đồ chơi trẻ em đến những sáng chế vì sức khỏe cộng đồng của vị kỹ sư ngoài 70 tuổi, Hà Trọng Dũng.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Kỹ sư Hà Trọng Dũng là một trong những người đầu tiên mang ý tưởng sản xuất đồ chơi trẻ em về Việt Nam. Không chỉ vậy, ông còn cho ra đời sáng chế hữu ích vì sức khỏe cộng đồng, đó là bộ 3 cơ lý trị liệu, được đánh giá là liệu pháp y học mới.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Elisa Leonida Zamfirescu là vị nữ kỹ sư đầu tiên trong lịch sử khoa học thế giới. Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của bà là nguồn gốc của các chất như than đá, crom, bauxit và đồng.
Sở hữu trí tuệ 5 năm trước
(SHTT) - Chiếc máy cấy lúa đa năng không cần động cơ của anh Trần Đại Nghĩa đã giúp bà con nông dân tăng năng suất lao động, không gây ô nhiễm môi trường. Với sáng chế của mình, anh Nghĩa trở thành niềm tự hào của người dân quê lúa Thái Bình.
Sáng chế 5 năm trước
(SHTT) - Sau 30 năm gắn bó với nghề sửa chữa máy móc, anh Phan Công Sỹ đã chế tạo thành công chiếc máy cày, bừa đa năng được hàng trăm nông dân địa phương đánh giá cao bằng chính những kinh nghiệm và đam mê của mình.