SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Khởi tố vụ án liên quan đến 7 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong tại Hòa Bình

16:00, 30/05/2017
(SHTT) - CQĐT khởi tố vụ án theo Điều 242 về Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác.
22_OJRN_LGUF

Bệnh nhân gặp sự cố được chuyển tới BV Bạch Mai cấp cứu ngay trong đêm 29/5. Ảnh Lao Động

Trưa 30/5, liên quan đến vụ 7 người tử vong do sốc phản vệ trong khi chạy thận tại Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Trung tướng Trần Văn Vệ - Quyền Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát, Bộ Công an, cho biết: Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định khởi tố vụ án để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo đó, CQĐT khởi tố vụ án theo Điều 242 về Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tham mưu Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh tập trung lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để cứu chữa những bệnh nhân còn lại đang được cấp cứu.

Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình cũng phối hợp với các cơ quan chức năng lấy mẫu vật, niêm phong các dụng cụ, máy móc và thuốc điều trị tại Khoa thận nhân tạo.

Ngoài ra, để đảm bảo an ninh trật tự, Công an TP.Hòa Bình phân công các đội nghiệp vụ và công an phường tăng cường lực lượng túc trực nhiều vòng tại bệnh viện.

Ngay trong ngày 29/5, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu tổ công tác của Bộ Công an làm việc với Công tỉnh Hòa Bình về vụ tai biến y khoa nghiêm trọng tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp Bộ Công an và cơ quan chức năng trong tỉnh nhanh chóng thu thập tài liệu liên quan để làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự việc, đồng thời động viên chia sẻ mất mát, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn.

 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã đến bệnh Viện Bạch Mai - nơi các bệnh nhân gặp sự cố y khoa đáng tiếc ở Khoa Thận nhân tạo của BV đa khoa Hòa Bình được chuyển về điều trị. 

Phát biểu trong một cuộc họp ngắn được tổ chức tại bệnh viện Bạch Mai, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận định việc 18 bệnh nhân đang chạy thận ở bệnh viện đa khoa Hòa Bình gặp sự cố khiến 7 người tử vong, 11 người phải cấp cứu là sự cố y khoa trầm trọng, vô cùng đáng tiếc. Bộ trưởng bày tỏ: "Tôi rất đau lòng trước sự cố y khoa này. Ngành y tế chia sẻ với những mất mát xảy ra với gia đình người bệnh".

Theo Bộ trưởng, cần phải tìm ra nguyên nhân. Làm rõ nếu có sai phạm xử lý nghiêm theo pháp luật. Bộ trưởng yêu cầu các chuyên gia đầu ngành thành lập ngay Hội đồng chuyên môn độc lập xác định nguyên nhân xảy ra sự cố, tìm nguyên nhân sớm và nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm vì đây là sự cố y khoa đặc biệt xảy ra trong hoàn cảnh đặc biệt.

Cùng với đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu các chuyên gia của BV Bạch Mai đã lên hỗ trợ và tiếp tục lên với quan điểm tạo mọi điều kiện tốt nhất để cứu chữa bệnh nhân. Riêng với trường hợp bệnh nhân nặng hiện vẫn đang điều trị tại BVĐK Hòa Bình, cố gắng tìm mọi cách cứu chữa không để tình huống đáng tiếc xảy ra thêm .

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, sáng 29/5, tại Khoa Thận nhân tạo có 18 máy chạy thận cho 18 bệnh nhân bị suy thận mãn. Sau 45 phút chạy thận, những bệnh nhân này xuất hiện tình trạng khó thở, buồn nôn, đau bụng… Các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu cho bệnh nhân, song tính đến tối cùng ngày có 7 người đã tử vong, 1 người đang nằm cấp cứu và 10 người đã chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi, điều trị.  

Bệnh viện đã cho dừng chạy thận và báo cáo sự việc đến Sở Y tế. Được biết, tất cả 18 bệnh nhân đều mắc suy thận mãn, lọc máu chu kỳ nhiều năm tại BV.

Liên quan đến vụ việc 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình gặp sự cố khiến 6 người tử vong, tối 29/5, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, đã tạm đình chỉ toàn bộ Khoa Thận nhân tạo.

Tối và đêm (29/5), cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân. Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình- Trương Quý Dương gửi lời xin lỗi và chia buồn sâu sắc gia đình bệnh nhân.

Sự việc được Bộ Y tế đánh giá là tai biên y khoa nghiêm trọng nhất nhiều năm qua. Nguyên nhân tai biến đang điều tra, nghi ngờ ban đầu do sốc phản vệ.

Trước sự cố 7 người tử vong do sốc phản vệ trong khi chạy thận tại Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Hòa Bình, chia sẻ với Zing, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương Nguyễn Anh Trí cho biết đây là sự cố y khoa gần như lần đầu tiên gặp trong chạy thận nhân tạo ở Việt Nam. Sốc phản vệ thì không ai nói trước được cả, thậm chí tiêm Vitamin C, truyền máu cũng có thể bị sốc phản vệ, tử vong.

Nhưng, sự cố cả 18 người đều bị ảnh hưởng và tức khắc 6 người tử vong, như vậy rất cần thiết phải rút kinh nghiệm.

Trước mắt mình tập trung cứu chữa những người còn lại để vượt qua cú sốc. Tiếp tục giải quyết những người bị suy thận cần chạy thận nhân tạo, sự chia sẻ của bệnh viện lân cận cũng như bệnh viện tuyến trung ương.

Trên báo Pháp Luật TP.HCM, ThS.BS Hoàng Công Tình, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực BV đa khoa tỉnh Hòa Bình, một trong những người trực tiếp cấp cứu cho các bệnh nhân bị tai biến, chia sẻ đây là sự việc vô cùng đau xót.

Theo BS Tình, bệnh nhân thông thường có thể ít tiếp xúc với bác sĩ, nhưng với những bệnh nhân chạy thận, một ngày có thể gặp 1-2 lần. Trường hợp nặng điều trị tại viện tới cả gần 10 năm.

Người mắc bệnh mãn tính thường rơi vào trạng thái trầm cảm, chán nản nhiều trường hợp không muốn bỏ cuộc, nhưng bác sĩ đều động viên bệnh nhân suy thận mạn tiếp tục.

 Cũng vì thế, bác sĩ nhiều khi nhớ hết cả tên tuổi, địa chỉ, hoàn cảnh gia đình, tâm lý bệnh nhân,… nên tình cảm rất gắn bó.

“Sự cố xảy ra, chúng tôi vô cùng đau xót, nỗi đau cũng không thua kém gì người nhà của họ. Bởi chúng tôi coi những bệnh nhân này như chính người nhà của mình, giống như mất đi một phần rất quan trọng, rất to lớn” – BS Tình chia sẻ.

PV (t/h)

 

Tin khác

Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 11 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).