SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Khoa học chứng minh: Nam giới nghiện chụp ảnh tự sướng là dấu hiệu chứng tâm thần

11:00, 04/01/2018
(SHTT) - Các nhà khoa học của trường Đại học Ohio, Mỹ đã thực hiện một nghiên cứu chứng minh rằng nam giới nghiện chụp ảnh tự sướng và thường xuyên chia sẻ lên Facebook là dấu hiệu chứng tâm thần.

Chụp ảnh tự sướng (tiếng Anh gọi là seilfie) dùng để chỉ thói quen tự chụp ảnh và cập nhật trạng thái đăng tải lên các trang mạng xã hội nhằm thu hút sự chú ý của mọi người. Hiện nay, chụp ảnh tự sướng đã trở thành trào lưu và chưa bao giờ hết "sốt". Không chỉ có “phái đẹp” mới có sở thích tự chụp lại những hình ảnh của chính mình mà ngay cả không ít chàng trai cũng có thói quen và sở thích này. Tuy nhiên các nhà khoa học đã chứng minh rằng nam giới nghiện chụp ảnh tự sướng và chia sẻ chúng lên mạng xã hội có thể là dấu hiệu của bệnh tâm thần.

Cụ thể, các nhà khoa học của trường Đại học Ohio đã tiến hành khảo sát trên tổng số 800 tình nguyện viên nam, ở độ tuổi từ 18 đến 40 bằng các câu hỏi về tâm lý để thiết lập các đặc điểm về tính cách. Trong đó các nhà khoa học đã hỏi người dùng về thói quen chụp ảnh và chia sẻ hình ảnh lên các mạng xã hội như Facebook, Twitter hay Instagram... và hỏi họ có chỉnh sửa hình ảnh của mình trước khi chia sẻ chúng hay không.

nam gioi nghien chup anh tu suong la dau hieu chung tam than

 Khoa học chứng minh: Nam giới nghiện chụp ảnh tự sướng là dấu hiệu chứng tâm thần

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng những người đàn ông nào nghiện chụp ảnh “tự sướng” thì có những dấu hiệu của chứng tâm thần. Ngoài ra, các nhà khoa học còn cho biết những người này còn có xu hướng tự mãn, bốc đồng và có các tính cách chống đối xã hội như thiếu sự đồng cảm...

Không những thế, nghiên cứu cũng chỉ ra những người đàn ông thích chụp ảnh tự sướng và đăng lên mạng xã hội thường sẽ có xu hướng tự cao, tự đại. Ngoài ra, thói quen này còn được kích thích bởi sự phản ứng của những người khác, khi mà nhận được nhiều phản hồi tích cực, người đó sẽ càng muốn tiếp tục chụp những bức ảnh của chính mình để chia sẻ.

Trong khi đó, trả lời trên tờ Sunday Mirror, Tiến sĩ tâm thần David Veale, chuyên gia tư vấn về liệu pháp nhận thức hành vi ở Trung tâm sức khỏe quốc gia Maudsley và Bệnh viện Priory ở London (Anh) đã khẳng định chụp ảnh tự sướng không chỉ đơn thuần là chứng nghiện mà là triệu chứng của Hội chứng mặc cảm về ngoại hình (Body Dysmorphic Disorder - BDD). Ông cho biết: “2/3 số bệnh nhân của tôi mắc hội chứng BDD kể từ khi dùng điện thoại di động để chụp ảnh tự sướng đưa lên các trang web mạng xã hội".

Được biết, chứng rối loạn tâm thần - Body Dysmorphic Disorder (BDD) là hội chứng chứng ám ảnh, mặc cảm về ngoại hình… Những người bị chứng ám ảnh này luôn không ngừng lo lắng về dung nhan, diện mạo của họ. Họ cho rằng có vài chỗ trên cơ thể của họ bị khiếm khuyết.

Bệnh BDD có nhiều thể, từ nhẹ đến nặng. Chẳng hạn, có người cho rằng thân hình của họ không được cân đối. Một số khác lại thấy cơ thể mình khiếm khuyết trầm trọng và mang cảm giác tội lỗi, khát khao được phẫu thuật thẩm mỹ mặc dù nó không cần thiết.

nam gioi nghien chup anh tu suong la dau hieu chung tam than a

 

Những người ghiền tự sướng thường bỏ ra hàng giờ để chụp được những bức ảnh sao cho hoàn hảo nhất, không có bất cứ sai sót nào. Họ có ý thức rất cao về hình ảnh, vẻ ngoài của mình, trái ngược với những người bình thường cho rằng điều này không quan trọng lắm.

Theo chuyên gia này, việc chú ý sát sao vào các bức ảnh tự chụp bản thân được đăng tải, kiểm soát ai chiêm ngưỡng hay thích hoặc bình luận về chúng, hy vọng sẽ đạt được số lượt “like” hoặc “view” lớn nhất, là triệu chứng cho thấy, cơn cuồng “tự sướng” đang gây ra các vấn đề.

Kết quả nghiên cứu này của các nhà khoa học có thể là một tin không vui với các ngôi sao nam, từ các ca sĩ, diễn viên đến các vận động viên... những người vẫn thường xuyên chụp những bức ảnh của chính mình và chia sẻ chúng trên các trang mạng xã hội, nơi có hàng triệu người đang theo dõi.

Hải Nam

Tin khác

Khoa học Công nghệ 2 giờ trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 18 giờ trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.