SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
Khoa học Công nghệ 1 tuần trước
(SHTT) - Các nhà khảo cổ đã khai quật được bộ hài cốt của khoảng 1.000 nạn nhân tử vong do bệnh dịch hạch ở miền nam nước Đức, đây có thể là ngôi mộ tập thể lớn nhất ở châu Âu từng được ghi nhận.
Giải trí 5 tháng trước
(SHTT) - Để đảm bảo an toàn, có cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý cho việc xây dựng phương án tu sửa cấp thiết phần móng và tường thành đá Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch khai quật khảo cổ khu vực chân móng sau hạ giải tường thành đá.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Với sự hỗ trợ của công nghệ laser hiện đại, các nhà khảo cổ học mới đây đã tìm ra một quần thể kiến trúc quân sự của người Maya.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Nhiều bộ hài cốt của cả người lớn và trẻ nhỏ được tìm thấy trong tình trạng phần đầu sọ nằm ở dưới xương chân thay vì xương cổ tại khu mộ cổ 2000 năm tuổi khiến nhiều người tò mò.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Các nhà khảo cổ học tại Ai Cập mới đây đã phát hiện thêm được một ngôi mộ cổ có niên đại khoảng 4.400 năm. Đây được nhận định là nơi an nghỉ của các quan chức cấp cao tại triều đại Pharaoh thứ 5 của Ai Cập.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Tháng 7/2017, trong 1 cuộc khảo cổ cách thành cổ Ân Khư, Hà Nam khoảng 5 dặm về phía Tây, các chuyên gia Trung Quốc đã khai quật được 2 sọ người có những vết tích lạ cho thấy dấu hiệu đã trải qua phẫu thuật hộp sọ.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Một người dân đã vô tình phát hiện ra chiếc nhẫn cổ 500 năm tuổi khi đang tiến hành dò tìm kim loại ở vùng Bampton, Oxfordshire, Anh. Theo định giá ban đầu, chiếc nhẫn vàng này có giá trị lên tới 10.000 bảng Anh.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Tại một nghĩa địa ở Italia, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một hài cốt người đàn ông khoảng 40 - 50 tuổi với xương cẳng tay phải bị cụt. Điều đặc biệt là phần bàn tay của người đàn ông này được thay thế bằng một con dao. .
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Trong quá trình tìm kiếm trầm tích ngoài bờ biển đảo Calvert ở British Columbia, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra 29 dấu chân 13.000 tuổi. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS ONE, các dấu chân này được xác nhận là của hai người lớn và một trẻ em.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) - Những bộ xương người này có chiều cao gần 2 m và đã được các nhà khảo cổ khai quật ở một khu mộ cổ thuộc Sơn Đông, Trung Quốc. Theo phân tích của các nhà khoa học thì người dân ở đây có nguồn thức ăn phong phú và giàu dinh dưỡng nên thể hình của họ thay đổi.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
Những biểu tượng cổ được chạm khắc trên các cột đá tại một di tích khảo cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy sao chổi đã từng quét qua Trái Đất vào khoảng 13.000 năm trước.