Khả năng ghi nhớ của não người lớn tới đâu?
Theo kết luận của nhóm nghiên cứu, dù trong hầu hết chiều dài lịch sử nhân loại, con người đa số chỉ sống quanh quẩn trong những cộng đồng nhỏ khoảng vài trăm người nhưng khả năng nhận biết các gương mặt khác nhau, thậm chí các gương mặt của những người chưa từng tiếp xúc, là rất lớn nhờ vào sự phát triển của các kênh và các phương tiện giao tiếp cộng đồng đang hiện hữu trong cuộc sống văn minh nhân loại.
Trong cuộc nghiên cứu mới, được đăng trên chuyên san Proceedings of the Royal SocietyB, trưởng nhóm Jenkins và đồng sự yêu cầu những người tham gia viết tên những người mà mình biết nhưng không có quan hệ cá nhân hoặc chưa từng tiếp xúc trong đời thực. Sau đó, trong thử thách tiếp theo, nhóm nghiên cứu đã cho những người tham gia nhận diện gương mặt của hàng ngàn người nổi tiếng.
Nhóm chuyên gia phát hiện khả năng ghi nhớ của những người tham gia dao động từ 1.000 đến 10.000 khuôn mặt, với tỷ lệ trung bình là khoảng 5.000 người.
Đội ngũ các nhà khoa học cho rằng con số trên, cũng là số liệu đầu tiên về “kho tự điển khuôn mặt” của mỗi người, nó có thể hỗ trợ nỗ lực phát triển phần mềm nhận diện khuôn mặt, công nghệ đang ngày càng được sử dụng rộng rãi tại các phi trường và trong hoạt động điều tra tội phạm hình sự và ứng dụng trong công nghệ sản xuất điện thoại thông minh.
Bên cạnh đó, tiến sĩ Jenkins tự tin rằng một số người hoàn toàn có thể học được cách nhận ra mọi khuôn mặt nếu được huấn luyện kỹ càng. Điều này xuất phát từ thực tế não bộ hầu như có năng lực không giới hạn trong việc ghi nhớ từ và ngôn ngữ.
-
Vi phạm bản quyền, Noo Phước Thịnh từng muốn hòa giải nhưng không thành
-
Huawei bị tố đánh cắp tài sản trí tuệ, mang tham vọng vượt nước lớn
-
Nhạc sĩ nào nhận tiền bản quyền ca khúc cao nhất Việt Nam?
Hải An