SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Thương hiệu 1 năm trước
(SHTT) - Sự góp mặt của các sản phẩm hoa quả nhập khẩu làm phong phú thêm thị trường, đáp ứng nhu cầu của những khách hàng có điều kiện kinh tế. Tuy nhiên, chất lượng và giá bán sản phẩm nhập nhèm, thiếu minh bạch đang khiến thị trường hoa quả nhập khẩu đang ở trong tình trạng "vàng thau lẫn lộn".
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hà Nội đã có công văn tổng kiểm tra các cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập khẩu. Trong đó, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm về hành vi buôn bán hàng lậu, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Những năm gần đây, hoa quả nhập khẩu ngày càng được bày bán khá nhiều, không chỉ ở siêu thị mà cả các xe trái cây di động; trang bán hàng online cũng tràn ngập hàng nhập ngoại. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để hàng giả, hàng nhái trà trộn.
Thị trường tiêu dùng 4 năm trước
(SHTT) - Thời gian gần đây, hàng loạt các loại nông sản và thịt xuất xứ nước ngoài đổ bộ vào Việt Nam với giá siêu rẻ, điều này khiến các doanh nghiệp Việt không khỏi lo lắng.
Thị trường tiêu dùng 4 năm trước
(SHTT) - Từ đầu năm đến nay, Sở đã lấy 14 mẫu trái cây để phân tích, giám sát các chỉ tiêu kim loại nặng gồm: Asen, Cadimi, Chì; dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; các hóa chất Ethylen, Ethephon;... các chỉ tiêu vi sinh vật E.coli, Salmonella. Kết quả 100% mẫu có kết quả đều đáp ứng điều kiện ATTP...
Thị trường tiêu dùng 5 năm trước
(SHTT) - Những năm gần đây, thị trường hoa quả nhập khẩu luôn sôi động với nhiều loại hoa quả có giá siêu đắt đỏ như nho Ruby, dưa hấu Nhật Bản, cherry Mỹ, chà là Ấn Độ... Mặc dù những loại quả này có giá đắt gấp nhiều lần nông sản trong nước nhưng vẫn "hút" giới nhà giàu Việt.
Tại các siêu thị hay cửa hàng bán hoa quả nhập khẩu, dễ dàng nhận thấy trên mỗi loại quả ở đây đều được dán một chiếc tem. Tuy nhiên, ý nghĩa của nó thì không phải ai cũng biết. Dưới đây, sẽ là những ký hiệu thông dụng nhất trên hoa quả nhập khẩu.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Nhiều loại trái cây nhập khẩu được bán ở thị trường Việt Nam với giá rẻ, khiến cho nhiều người tiêu dùng không khỏi băn khoăn về chất lượng?
Thị trường tiêu dùng 7 năm trước
(SHTT) - Thời điểm hiện tại, nhiều loại hoa quả nhập khẩu từ nước ngoài đang được bày bán trong siêu thị với giá hấp dẫn. Tuy nhiên nhiều người cũng đặt ra câu hỏi về chất lượng của những loại quả này liệu có đảm bảo?