SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017 Phạm Thị Thanh Hiền bán dâm nghìn đô là ai?

06:30, 19/08/2017
(SHTT) - Cái tên Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017 Phạm Thị Thanh Hiền đang nhanh chóng trở thành tâm điểm của dư luận khi lực lượng công an phá đường dây bán dâm nghìn đô. Trước đó Hoa khôi này từng được biết đến với hình ảnh trong sáng và nói không với scandal.

Như đã đưa tin, Công an TP.HCM đã triệt phá thành công đường dây mại dâm nghìn đô trên địa bàn. Cùng với đó, lực lượng công an đã bắt giữ nhiều cái tên "có giá" trong làng giải trí Việt, họ đều là người mẫu, diễn viên điện ảnh và ca sĩ nghiệp dư.

3 tú bà của đường dây mại dâm trên chính là Nguyễn Thị Ngọc (31 tuổi, Á khôi 1 của cuộc thi "Cuộc chiến sắc đẹp năm 2017"), Nguyễn Thị Tiền (33 tuổi, quê Long An, chị ruột của Ngọc, cả hai đều tạm trú P.8, Q.3) và Phạm Thị Thanh Hiền (26 tuổi, quê Quảng Bình, tạm trú Q.6, Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017).

Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017 Phạm Thị Thanh Hiền bán dâm nghìn đô là ai?

Người gây chú ý nhất chính là Phạm Thị Thanh Hiền. Cô gái sinh năm 1991 này vừa đăng quang Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017 vào tháng 2 vừa qua tại Hà Nội với chủ đề Tinh hoa hội tụ. Điều đặc biệt là trước đó Hiền đều xây dựng hình ảnh trong sáng, nói không với scandal sau khi rời cuộc thi.

hoa khoi thoi trang viet nam 2017 pham thi thanh hien ban dam nghin do la ai

 Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017 Phạm Thị Thanh Hiền bán dâm nghìn đô là ai?

Theo BTC cuộc thi, Hoa khôi thời trang Việt Nam được tổ chức nhằm tìm kiếm gương mặt hiện đại, trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Vào thời điểm đăng quang, Hiền cũng nhận được nhiều sự ủng hộ khi sử hữu gương mặt khả ái, thân hình chuẩn (chiều cao 1m67) cùng nụ cười rạng rỡ. Trước đó, cô cũng được biến đến là vũ công chuyên nghiệp.

Được biết, thực chất cuộc thi mà Hiền tham gia chỉ là một giải ao làng do một công ty đào tạo người mẫu tổ chức. Thậm chí, cuộc thi Hoa khôi thời trang này mới chỉ tổ chức 2 năm và còn chưa được cấp phép. Tuy nhiên, thông qua danh hiệu Hoa khôi, Phạm Thị Thanh Hiền đã có một số hoạt động trong làng giải trí như chụp ảnh quảng cáo, đi sự kiện, tổ chức từ thiện, thậm chí còn dự định tham gia đóng phim một cách nghiêm túc. Hoa khôi cho biết, cô muốn có thêm thời gian để trau dồi diễn xuất để không trở thành "bình hoa di động" trên màn ảnh.

hoa khoi thoi trang viet nam 2017 pham thi thanh hien ban dam nghin do la ai a

 Cận cảnh Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017 Phạm Thị Thanh Hiền bán dâm nghìn đô

Vào tháng 3/2017, cô gái này đã được mời làm giam khảo cuộc thi Hoa khôi Nhan sắc Việt Nam 2017. Tại cuộc thi, chia sẻ với truyền thông nàng Hoa khôi cho biết cô luôn giữ hình ảnh trong sáng. Với vai trò đại sứ hình ảnh, người đẹp mong muốn chuyển tải thông điệp về vẻ đẹp hoàn hảo của người phụ nữ. Vẻ đẹp được nâng tầm khi chăm sóc trọn vẹn cả bên trong lẫn bên ngoài.

Tháng 4/2017, Thanh Hiền tiếp tục làm giám khảo trong một cuộc thi khiêu vũ. Trong dịp này, người đẹp đã có chuyến công tác tới Thái Lan để đào tạo cho các thí sinh. Thanh Hiền được một công ty truyền thông tại Thái Lan mời tham gia talkshow để giới thiệu và quảng bá hình ảnh áo dài dân tộc. Tuy nhiên, mọi hình tượng cô gái này xây đều bị sụp đổ khi cô bị bắt và bị điều tra vì tội bán dâm, tổ chức bán dâm.

Theo điều tra từ phía cơ quan công an thì Phạm Thị Thanh Hiền chuyên phục vụ các đại gia. Trong tay Hiền luôn sẵn có khoảng 15 người đẹp và giá 'đi khách' từ 1.000 - 2.500 USD.

hoa khoi thoi trang viet nam 2017 pham thi thanh hien ban dam nghin do la ai b

 

Cũng theo PC45, khoảng tháng 6 vừa qua, Hiền môi giới cho cô B. là một diễn viên điện ảnh có tiếng bán dâm cho khách với giá 2.500 USD/lần ở một khách sạn tại Q.1. Sau đó Hiền xuất ngoại hơn một tháng ở Singapore. Vừa rồi khi về lại TP.HCM, Hiền đã bị bắt.

Đường dây bán dâm nghìn đô của các Á khôi, Hoa khôi

Về phía Ngọc, Á khôi 1 của cuộc thi “Cuộc chiến sắc đẹp năm 2017" thì trước đó, cô gái này làm tổ chức sự kiện với sự tham gia của nhiều người đẹp. Theo thông tin được đăng tải trên báo Giao thông, Nhóm Ngọc nhận được nhiều hợp đồng tổ chức sự kiện cho nhiều công ty lớn. Nhờ ăn nên làm ra, Ngọc mở rộng quy mô, tuyển thêm nhiều người mẫu trẻ đẹp về “đầu quân”. Nhờ làm tổ chức sự kiện nên Ngọc có trong tay hàng chục người mẫu trẻ đẹp. Với tài khéo ăn nói nên Ngọc đã mai mối các người mẫu này với các “đại gia” lắm tiền nhiều của làm bồ nhí. Qua những “mối tình”, Ngọc được các “đại gia” bồi dưỡng công mai mối rất nặng phong bì.

Thấy món hàng béo bở này, Ngọc càng nhiệt tình và chỉ một thời gian ngắn, Ngọc trở thành “tú bà” tổ chức đường dây mại dâm có quy mô lớn. Trợ thủ đắc lực cho Ngọc chính là người chị ruột Nguyễn Thị Tiền.

Về phía Tiền do có lợi thế làm MC ở các phòng trà nên cô có nhiều mối quan hệ. Khi các đại gia nhờ kiếm người đẹp để "vui vẻ", Tiền nhắn cho em gái gửi các tấm hình người mẫu, diễn viên để cho khách lựa chọn.

hoa khoi thoi trang viet nam 2017 pham thi thanh hien ban dam nghin do la ai c

 Đường dây bán dâm nghìn đô của các Á khôi, Hoa khôi

Khi khách ưng, "tú bà" Tiền đưa số điện thoại cho họ liên lạc với nhau để lấy tiền công. Nhờ “song kiếm hợp bích”, hai chị em Tiền – Ngọc có trong tay hơn 30 người đẹp sẵn sàng hết lòng với các “đại gia” với giá bán nhanh từ 500 - 1.000 USD/lần.

Được biết, cả 3 đối tượng Hiền, Ngọc, Tiền còn điều gái đi tỉnh bán dâm theo hình thức sex tour tận Nha Trang, Phú Quốc… Nếu các “đại gia”có nhu cầu, người đẹp sẵn sàng đi sex tour ở nước ngoài trong khu vực Đông Nam Á với giá 1.000 USD/ngày/người. PC45 xác định, ngoài việc môi giới, Hiền và Ngọc còn trực tiếp bán dâm cho các “đại gia” khi có nhu cầu.

Sau khi bị bắt, bước đầu, cả 3 đối tượng trên khai nhận: Khi nhận điện thoại của khách có nhu cầu, sẽ điều đào đến khách sạn bán dâm với giá từ 500 - 2.500 USD/lần. Sau mỗi lần môi giới, hai chị em Tiền hưởng lợi 20% trên tổng số tiền.

Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Tối 15/8, sau khi nhận được yêu cầu của khách và thấy được giá, Tiền gọi Ngọc. Do có 2 khách nên Ngọc rủ thêm người mẫu có tiếng N.T.H. đến phục vụ các "quý ông" với giá 15 triệu mỗi người.

Khi cuộc mua bán dâm đang diễn ra, cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Cùng thời điểm đó, tại khách sạn ở quận 1, cảnh sát cũng bắt quả tang L.P.K và L.T.L đang "tâm sự" cùng đại gia với giá 30 triệu đồng/người/đêm.

Các trinh sát Đội 6 (PC45) cho biết để xóa được đường dây này, họ phải mất nhiều tháng đeo bám theo các “chân dài” đi tour xuyên Việt. Mỗi lần đi mất 4-5 ngày. Khi thì họ ở Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Singapore, Malaysia, Thái Lan... với giá 3.000 - 4.000 USD/ngày/người.

Hương Mi (t/h)

Tin khác

Khoa học Công nghệ 14 giờ trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 22 giờ trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.
Liên kết hữu ích