SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Hoa hậu nhân ái 2018 của Miss World vừa đẹp vừa có tấm lòng khiến ai cũng cảm phục

19:15, 05/12/2018
(SHTT) - Hoa hậu nhân ái 2018 của Miss World Shrinkhala Khatiwada đã chiến thắng Tiểu Vy để giành giải. Cô có vẻ đẹp trong sáng và xuất thân không hề tầm thường.

Shrinkhala Khatiwada sinh năm 1995 trong gia đình chính trị gia. Theo học kỹ sư kiến trúc Đại học Tribhuvan ở Nepal, cô đã giành giải hoa hậu Nepal, sau đó ghi dấu ấn bởi nhiều hoạt động thiện nguyện.

Cô chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi muốn cảm ơn tất cả các nhà tài trợ và những người ủng hộ tôi thực hiện dự án này. Tôi chỉ hành động giống như một người trung gian, còn các bạn đã làm điều đó. Hi vọng đây chỉ là sự khởi đầu, tất cả chúng ta có thể cùng nhau làm rất nhiều”.

Cụ thể, người đẹp sẽ thực hiện dự án trung tâm y tế ở làng Chepang, một vùng núi nghèo của Nepal để giúp đỡ người dân nơi đây. Cô đã quyên góp nhiều nơi được 5 triệu rupee.

Shrinkhala Khatiwada thực hiện dự án thiết kế, xây dựng trung tâm y tế ở làng Chepang, một vùng núi nghèo của Nepal. Người đẹp tiết lộ lý do cô quyết định thực hiện dự án này là vì nhận ra những vấn để sức khỏe nghiêm trọng của người dân trong làng.

Trước khi chiến thắng giải Hoa hậu nhân ái, đại diện đến từ Nepal từng giành giải thưởng Người đẹp truyền thông. Theo Global Beauties, thành tích này giúp người đẹp trở thành cô gái thứ hai trong lịch sử Miss World chiến thắng cả hai phần thi phụ trong cùng một năm tham gia.

Shrinkhala Khatiwada sinh năm 1995, xuất thân từ một gia đình chính trị gia. Cô tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư kiến trúc Đại học Tribhuvan ở Nepal. Người đẹp vượt qua 24 đối thủ khác để đăng quang cuộc thi nhan sắc trong nước vào tháng 4.2018.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 13 giờ trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 20 giờ trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.
Khoa học Công nghệ 5 ngày trước
(SHTT) - Tại Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia 2024 với chủ đề 'Phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm' mới đây, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái cho biết trình độ KHCN trong nông nghiệp của nước ta còn thấp và chậm phát triển, có khoảng cách khá xa so với thế giới và khu vực.