SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Hô biến 1001 kiểu tóc nhờ những chiếc khăn turban xinh xắn

11:45, 16/07/2018
(SHTT) - Những chiếc khăn quàng xinh xắn của bạn chỉ được đem ra sử dụng vào mùa đông hay thời tiết se lạnh. Vậy đây chính là cơ hội để bạn dùng nó thường xuyên khi kết hợp cùng với các kiểu tóc để tạo cho mình một diện mạo mới lạ.

Quấn khăn turban dạng thắt nút phía trước. Đây là kiểu thắt khá đơn giản và có phần cổ điển.

Những cô nàng nếu mới tập quấn khăn turban thì có thể áp dụng cách này để làm đẹp cho mái tóc của mình. Kết hợp với tóc búi cao bạn sẽ có một diện mạo vô cùng bắt mắt.

Kiểu buộc tóc đuôi ngựa cao sẽ không còn nhàm chán khi bạn dùng chiếc khăn turban làm phụ kiện để buộc tóc.

Cũng giống như kiểu đuôi ngựa cao, với kiểu tóc đuôi ngựa thấp bạn chỉ cần buộc thêm chiếc turban thôi là cũng đủ thu hút ánh nhìn của rất nhiều người rồi!

Kiểu tóc tết một phần phía sau càng trở nên ngọt ngào nữ tính hơn khi bạn điểm thêm chiếc khăn buộc vào phần đuôi tóc

... Ngay cả kiểu tết tóc sang một bên cũng khiến bạn nữ tính, dịu dàng mà không kém phần tinh tế.

Tóc búi cao và quấn khăn turban xung quanh khiến bạn trông tinh tế và sang chảnh hơn rất nhiều.

Dùng khăn kết hợp với tóc để tạo thành nơ phía sau trông cũng rất mới lạ.

Quấn khăn kiểu đội đầu, với một chiếc khăn vải bạn hoàn toàn có thể biến chúng thành mũ đội đầu "giả" bằng cách quần khăn siêu đơn giản này.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 7 giờ trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 23 giờ trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.